Hội cựu TNXP huyện Gia Lâm kỷ niệm ngày truyền thống

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/7, Hội cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Gia Lâm tổ chức lễ kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2018) và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018, triển khai công tác Hội 6 tháng cuối năm 2018.

Chủ tịch Hội cựu TNXP huyện Gia Lâm Nguyễn Văn Luật đọc diễn văn kỷ niệm.
6 tháng đầu năm 2018, Hội cựu TNXP huyện Gia Lâm đã đạt được những kết quả tích cực như: Hội chú trọng công tác giáo dục truyền thống cho hội viên qua các hoạt động họp mặt truyền thống, giao lưu, về nguồn, thăm các di tích lịch sử...
Ngoài ra, hội còn ủng hộ quỹ “Vì Trường sa thân yêu”, tặng tập vở cho học sinh nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà dột nát cho 1 hội viên TNXP, thăm hội viên ốm đau, đám tang, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Đến nay, toàn hội có 77 hộ, 12 cặp gia đình giúp nhau làm kinh tế…
Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Duy Thanh - Phó chủ tịch UBND huyện Gia Lâm mong muốn Hội cựu TNXP huyện thường xuyên củng cố tổ chức Hội, tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; tăng cường vận động hội viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.
Trao tặng Giấy khen cho các gia đình tiêu biểu.
Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, hội viên cựu thanh niên xung phong. Đặc biệt chú ý nêu gương sáng, điển hình của những hội viên cựu thanh niên xung phong thành đạt, gương mẫu trong cuộc sống đời thường.