Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ 22: Báo Kinh tế & Đô thị đoạt 8 huy chương

Tin: Hồ Hạ, Ảnh: Phú Hoàng
Chia sẻ Zalo

Báo Kinh tế & Đô thị đã đoạt được 8 huy chương ngay trong buổi sáng khai mạc Hội khỏe Hội nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 22.

Sáng 14/9, Hội khỏe Hội nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 22 đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội). Báo Kinh tế & Đô thị đã đoạt được 8 huy chương ngay trong buổi sáng khai mạc Hội khỏe.

 Ban Tổ chức cùng các đại biểu, VĐV thực hiện nghi lễ chào cờ.

Hội khỏe Hội nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 22 thu hút 22 cơ quan báo chí của Hội Nhà báo TP Hà Nội tham gia. Ngoài ra còn có Hội Nhà báo tỉnh Hưng Yên, các cơ quan quản lý báo chí và các Liên Chi hội, Chi hội các cơ quan báo chí T.Ư, ngành trên địa bàn Thủ đô tham dự.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán cho hay: Từ nhiều năm nay, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội đã trở thành sân chơi thể thao bổ ích dành cho giới báo chí Thủ đô và các cơ quan báo chí, quản lý báo chí trên địa bàn.

Qua 22 lần tổ chức, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội đã đạt được những bước tiến đáng kể cả về hình thức, bộ môn thi đấu và đặc biệt là số lượng vận động viên tăng lên theo từng năm.

 Đại diện các VĐV nói lời tuyên thệ. Ảnh: Hồ Hạ.

Hội khỏe năm nay thu hút sự tham gia tranh tài của 500 lượt VĐV ở 6 bộ môn: Bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông, kéo co, đi bộ điền kinh, cờ tướng. Cũng như các năm trước, hội khỏe là nơi thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu thể thao giữa hội viên nhà báo, cán bộ công nhân viên các cơ quan báo chí Hà Nội với các cơ quan báo chí T.Ư trên địa bàn và một số Hội Nhà báo các tỉnh bạn.

 Đại diện các trọng tài nói lời tuyên thệ. Ảnh: Phú Hoàng.

Ông Tô Quang Phán khẳng định: “Mặc dù kinh phí có hạn, song với sự cố gắng và giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Sở VH-TT, Trung tâm Thể dục thể thao Hoàn Kiếm, Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hội khỏe Hội Nhà báo TP vẫn được duy trì đều đặn hàng năm”.

 Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán phát biểu tại Lễ khai mạc Hội khỏe. Ảnh: Hồ Hạ.

Ông Tô Quang Phán tin tưởng, với tinh thần thi đấu sôi nổi hào hứng, trung thực của các vận động viên, với kinh nghiệm nhiều năm điều khiển thi đấu của các trọng tài, sự ủng hộ và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cổ động viên, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội lần thứ 22 sẽ thành công tốt đẹp.

 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao cờ cho đại diện các đơn vị tham gia Hội khỏe. Ảnh: Hồ Hạ.
 Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi đánh trống Khai mạc Hội khỏe. Ảnh: Hồ Hạ.

Trong buổi sáng khai mạc, hai bộ môn kéo co và đi bộ điền kinh đã tìm ra chủ nhân của những tấm huy chương.

 Vận động viên báo Kinh tế&Đô thị tham gia bộ môn đi bộ điền kinh. Ảnh: Phú Hoàng.

Ở môn kéo co, Ban Tổ chức đã trao Huy chương Vàng cho đội Đài PT-TH Hà Nội 2; Huy chương Bạc thuộc về đội Đài PT-TH Hà Nội 1; 2 đội cùng đạt Huy chương Đồng là báo Quốc phòng Thủ đô và Hànộimới 2.

 Các VĐV báo Kinh tế&Đô thị tham gia bộ môn kéo co. Ảnh: Phú Hoàng.

Ở môn đi bộ điền kinh nam, nội dung trên 60 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Khiếu Quang Bảo - Ban liên lạc báo người cao tuổi

Nội dung nam từ 41 - 60 tuổi, báo Kinh tế & Đô thị đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng; Huy chương Bạc và đồng Huy chương Đồng thuộc về Đài PT-TH Hà Nội.

 

Ở môn đi bộ điền kinh, nội dung nam từ 40 – 60 tuổi, Báo Kinh tế&Đô thị đạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng; Huy chương Bạc, và đồng Huy chương Đồng thuộc về Đài PT-TH Hà Nội. Ảnh: Phú Hoàng.
 Ở môn đi bộ điền kinh nội dung nam từ 40 - 60 tuổi, báo Kinh tế & Đô thị đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng; Huy chương Bạc và đồng Huy chương Đồng thuộc về Đài PT-TH Hà Nội. Ảnh: Phú Hoàng.

Ở nội dung nữ từ 41 - 60 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV của Bộ Quốc phòng; Báo Kinh tế & Đô thị giành 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Ở nội dung nữ từ 40 – 60 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV báo Quốc phòng Thủ đô; Báo Kinh tế&Đô thị giành 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

 Ở nội dung nữ từ 41 - 60 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV của Bộ Quốc phòng; Báo Kinh tế & Đô thị giành 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Ảnh: Phú Hoàng.

Nội dung nam từ 18 - 40 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Tạp chí giáo dục Thủ đô, Huy chương Bạc thuộc về báo Quốc phòng Thủ đô, 2 Huy chương Đồng thuộc về báo Kinh tế & Đô thị và Hànộimới.

Nội dung nam từ 20 – 40 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV báo An ninh Thủ đô, Huy chương Bạc thuộc về báo Quốc phòng Thủ đô, 2 Huy chương Đồng thuộc về báo Kinh tế&Đô thị và Hà Nội Mới.

 Nội dung nam từ 18 - 40 tuổi, Huy chương Vàng thuộc về VĐV Tạp chí giáo dục Thủ đô, Huy chương Bạc thuộc về báo Quốc phòng Thủ đô, 2 Huy chương Đồng thuộc về báo Kinh tế & Đô thị và Hànộimới. Ảnh: Phú Hoàng.

Nội dung nữ từ 18 - 40 tuổi, báo Kinh tế & Đô thị đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng thuộc về Truyền hình cáp Hà Nội.

 Nội dung nữ từ 18 - 40 tuổi, báo Kinh tế & Đô thị đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng thuộc về Truyền hình cáp Hà Nội. Ảnh: Phú Hoàng.

Như vậy, ở bộ môn đi bộ điền kinh, báo Kinh tế & Đô thị đã giành 8 Huy chương: 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Trước đó, môn bóng đá khởi tranh từ ngày 11/9 tại sân Trung tâm TDTT quận Hoàn Kiếm. Các môn thi đấu còn lại sẽ diễn ra từ nay đến ngày 16/9.