Hội nghị thường niên AIIB lần thứ hai với chủ đề “Phát triển cơ sở hạ tầng bền vững”

Huyền Phạm (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội nghị thường niên lần thứ 2 Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã được tổ chức tại Jeju – Hàn Quốc từ 16-18/6/2017. Hội nghị năm nay lấy chủ đề chính là “Phát triển Cơ sở Hạ tầng bền vững”.

Tham dự hội nghị có hơn 2000 đại biểu đến từ 77 nước thành viên chính thức trong và ngoài khu vực tính đến thời điểm hiện tại, các nước thành viên tiềm năng, các tổ chức tài chính song phương và đa phương, các tổ chức dân sự xã hội, các nhà nghiên cứu...
Đoàn Việt Nam do Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, đồng thời là Thống đốc phụ khuyết của Việt Nam tại AIIB làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị, Chủ tịch AIIB, ông Kim Lập Quần cho biết, trong vòng 1 năm rưỡi kể từ sau khi ra đời, với nỗ lực không mệt mỏi của Ban Quản trị và toàn thể đội ngũ cán bộ, AIIB đang dần khẳng định được hiệu quả của mình với mô hình ngân hàng hợp tác đa phương hiện đại theo phương châm “tinh gọn, trong sạch và thân thiện môi trường”, đồng thời bày tỏ hy vọng Hội nghị sẽ là dịp để các Thống đốc đại diện cho các nước thành viên cùng tìm kiếm những hướng đi chiến lược và đưa ra các quyết định lớn về việc quản trị ngân hàng.
 
Tại Phiên khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Hàn quốc, Ngài Moon Jae-in đã có bài phát biểu trong đó đề xuất 3 nguyên tắc mà AIIB cần theo đuổi để đảm bảo sự thành công đó là phải đóng góp được cho tăng trưởng bền vững và tính đến các vấn đề về môi trường; phải đảm bảo sự phát triển đồng đều và cân bằng giữa các thành phần trong xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các quốc gia và khu vực; và phải mang lại nhiều việc làm cho người dân các nước.

Hội đồng Thống đốc AIIB đã xem xét và thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến kết quả hoạt động của AIIB từ tháng 6/2016, thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và dự toán ngân sách năm 2017, thông qua việc kết nạp thêm 3 thành viên mới là Ac-hen-ti-na, Tông-ga và Madagascar, đưa tổng số thành viên ngân hàng lên 80 thành viên và dự kiến từ nay đến cuối năm, AIIB sẽ tiếp tục xem xét kết thêm các thành viên mới khác. Tại Hội nghị Bàn tròn với chủ đề “Ưu tiên cơ sở hạ tầng châu Á”, các Thống đốc cũng đã thảo luận hướng đi của AIIB để đáp ứng tốt hơn nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng quốc gia và hỗ trợ chính sách dành nhằm tạo điều kiện thu hút nguồn vốn từ khối tư nhân.

Về kết quả hoạt động, AIIB đã phê duyệt tài trợ cho 16 chương trình/dự án với tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ USD và tại Hội nghị, lần đầu tiên Ban Giám đốc AIIB đã chính thức phê duyệt khoản góp vốn trị giá 150 triệu USD với khu vực tư nhân để đầu tư một dự án kết nối cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn tại Ấn Độ, qua đó khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân trong các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.

Bên lề Hội nghị cũng đã diễn ra nhiều sự kiện, hội thảo với các chủ đề đa dạng như cơ sở hạ tầng bền vững, cơ sở hạ tầng thông tin trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các ưu tiên chiến lược của AIIB, chính sách năng lượng thân thiện môi trường, vai trò của các ngân hàng và các quỹ đầu tư trong các dự án của AIIB… thu hút được sự tham gia của đông đảo các nhà hoạch định chính sách về năng lượng, giao thông, tài chính… cũng như cộng đồng doanh nghiệp, khối các trung gian tài chính từ các nước thành viên AIIB.

Trong thời gian tham dự Hội nghị, Đoàn Việt Nam cũng đã có cuộc gặp song phương với Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần. Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã nhấn mạnh trong tổng thể Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam đến năm 2020, phát triển cơ sở hạ tầng là một trong những trọng tâm ưu tiên. Do vậy, Việt Nam trân trọng và đánh giá cao những khuyến nghị, tư vấn chính sách của AIIB thời gian qua về sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh việc tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng thị trường, phát triển các cơ chế chính sách hấp dẫn để thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư cho cơ sở hạ tầng từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước để từng bước thay thế nguồn vốn ODA. Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi và xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Chủ tịch AIIB nhấn mạnh tầm quan trọng của Việt Nam với tư cách là một nước thành viên sáng lập, là một đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế và do vậy Việt Nam xứng đáng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và bền vững. Trong tiến trình này, AIIB sẵng sàng đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong các chương trình dự án đầu tư cơ sở hạ tầng; AIIB có thể áp dụng các hình thức linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thực tế của Việt Nam và hỗ trợ sự tham gia của khu vực tư nhân. AIIB sẵn sàng tập trung hỗ trợ Việt Nam trong cả 3 nội dung chính được thảo luận tại Hội nghị gồm: xác định các lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên; huy động vốn và hỗ trợ khu vực tư nhân; phối hợp và hỗ trợ chính sách.

Ngoài cuộc gặp nêu trên, Trưởng đoàn Việt Nam cũng đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Mới (NDB), Thống đốc/Bộ trưởng đại diện cho các nước Úc, Singapore và New Zealand và một số cuộc gặp cấp cao song phương khác với các đối tác nước chủ nhà Hàn Quốc.

Theo Nghị quyết mới được Hội đồng Thống đốc thông qua, Hội nghị thường niên AIIB lần thứ 3 dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 25-26/06/2018 tại Mumbai, Ấn Độ.

AIIB chính thức được thành lập vào tháng 1/2016 với 57 thành viên sáng lập. Số thành viên gia nhập ngân hàng hiện đã tăng lên con số 77. AIIB được thành lập nhằm hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng tại các quốc gia đang phát triển ở châu Á và các khu vực khác, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế tại các quốc gia này.