Hội Nông dân huyện Sóc Sơn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo còn dưới 1%

Huyền Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 10 và 11/5, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Hội Nông dân huyện Sóc Sơn: Phấn đấu giảm tỷ lệ hội viên nghèo còn dưới 1% - Ảnh 1
Ra mắt ban chấp hành mới của Hội Nông dân huyện Sóc Sơn.
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt những kết quả tích cực. Hội đã phát triển nguồn quỹ, phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ trên 14.400 lượt nông dân vay vốn trên 161 tỷ đồng. Tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 60.000 lượt hội viên. Phối hợp xây dựng 7 hợp tác xã, 5 chi hội nghề, 3 tổ hội nghề nghiệp, 34 nhóm sản xuất rau hữu cơ dưới sự quản lý của Hội Nông dân. Kết nạp 5.230 hội viên, hội viên nông dân chiếm 78,5% số hộ làm nông nghiệp. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng; Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới… Cán bộ, hội viên nông dân đã góp trên 40.000m2 đất; góp ngày công, vật tư, kinh phí trị giá trên 200 tỷ đồng tham gia xây dựng nông thôn mới.
Trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn phấn đấu 100% hội viên nông dân tham gia các phong trào, hoạt động do Trung ương hội và Hội Nông dân thành phố phát động; vận động từ 60 - 65% hộ gia đình nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi và hàng năm có từ 30% số hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Có 70 - 75% chi hội, 90 - 95% cơ sở hội đạt khá trở lên, không có cơ sở yếu kém. Đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm còn dưới 1% tổng số hộ hội viên…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Sóc Sơn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Sóc Sơn khóa mới gồm 28 đồng chí. Ông Nguyễn Quốc Ân được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân huyện Sóc Sơn khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại Đại hội, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện tặng Hội Nông dân huyện bức trướng với nội dung “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện nông thôn mới giàu đẹp, văn minh”; Hội Nông dân TP Hà Nội tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nông dân huyện Sóc Sơn và đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2012 - 2017.