Hơn 69.000 học sinh quận Bắc Từ Liêm phấn khởi bước vào năm học mới

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/9, hòa chung niềm vui cùng hơn 2 triệu học sinh Thủ đô, hơn 69.000 học sinh thuộc các trường của quận Bắc Từ Liêm tưng bừng, háo hức dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Tại trường Tiểu học Đức Thắng (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm), Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đến dự và chúc mừng cô trò trường Tiểu học Đức Thắng nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đánh trống khai trường tại trường THCS Tây Tựu.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà đánh trống khai trường tại trường THCS Tây Tựu.

Cô giáo Trần Thị Phượng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng cho biết, năm học 2022-2023, nhà trường, thầy cô vui mừng chào đón hơn 1.000 học sinh chăm ngoan học giỏi, trong đó có 180 học sinh khối 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường Tiểu học Đức Thắng. Những năm qua, tập thể nhà trường với 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên, những thành viên đầy tâm huyết, năng động, sáng tạo đã cùng chung tay xây dựng nhà trường từng bước đi vững chắc.

Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cùng lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng cô và trò trường THPT Đoàn Thị Điểm.
Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Vũ Hà cùng lãnh đạo quận tặng hoa chúc mừng cô và trò trường THPT Đoàn Thị Điểm.

Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt với vô vàn khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò nhà trường đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ, chất lượng dạy học từng bước được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. Chất lượng mũi nhọn, các sân chơi trí tuệ cũng tăng cao với trên 200 giải quốc gia, quốc tế, TP và quận. Nhiều cô giáo đạt chiến sĩ thi đua, giáo viên tiêu biểu, gương người tốt việc tốt cấp quận, TP, là một trong những trường đứng trong tốp đầu của khối Tiểu học.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đánh trống khai trường tại trường Tiểu học Đức Thắng.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đánh trống khai trường tại trường Tiểu học Đức Thắng.

Cơ sở vật chất khang trang hiện đại, môi trường giáo dục thân thiện để mỗi học sinh đều cảm nhận được hạnh phúc khi tới trường. Năm học 2022-2023 đã mở ra, nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng trường lớp ngày càng lớn mạnh hơn, đồng thời, chú trọng bồi dưỡng xây dựng đội ngũ thầy cô giáo vừa dạy giỏi, vừa tâm huyết với nghề.

Cô giáo Trần Thị Phượng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng đón học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường.
Cô giáo Trần Thị Phượng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng đón học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà cho hay, trường Tiểu học Đức Thắng được đưa vào hoạt động từ năm học 2019-2020 với 30 phòng học, đầy đủ các phòng chức năng, trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ hoạt động giáo dục, giảng dạy và học tập của thầy trò nhà trường.

Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm chụp ảnh cùng giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát.
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm chụp ảnh cùng giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát.

Năm học 2021-2022, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ giáo dục của nhà trường đã khắc phục khó khăn, không ngừng nỗ lực phấn đấu để thực hiện nhiệm vụ kép: Vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học vừa phòng chống dịch bệnh covid-19 hiệu quả. Các học sinh luôn tu dưỡng rèn luyện để phát triển phẩm chất, năng lực, chủ động trong học tập và trong cuộc sống.

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng cô và trò trường Tiểu học Đức Thắng.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà tặng hoa chúc mừng cô và trò trường Tiểu học Đức Thắng.

Kế thừa những truyền thống, kết quả tốt đẹp của những năm học trước, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm tin tưởng, thầy và trò trường Tiểu học Đức Thắng sẽ quyết tâm phát huy hết khả năng, đoàn kết, sáng tạo, không ngừng tìm tòi, đổi mới để đưa công tác giáo dục của nhà trường vươn lên tầm cao mới.

Không khí khai giảng tại trường Tiểu học Thượng Cát.
Không khí khai giảng tại trường Tiểu học Thượng Cát.

Giáo dục học sinh có đầy đủ phẩm chất: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

Giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát chào đón học sinh đến khai giảng.
Giáo viên trường Tiểu học Thượng Cát chào đón học sinh đến khai giảng.

Hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề, sáng tạo; trở thành công dân toàn cầu, đáp ứng lòng tin của Đảng, chính quyền và Nhân dân.

Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Đức Thắng vui mừng chào đón hơn 1.000 học sinh chăm ngoan học giỏi, trong đó có 180 học sinh khối 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường.
Năm học 2022-2023, trường Tiểu học Đức Thắng vui mừng chào đón hơn 1.000 học sinh chăm ngoan học giỏi, trong đó có 180 học sinh khối 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường.

Theo báo cáo của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, toàn quận có 65 trường (công lập 49 trường; tư thục có 16 trường), trường công lập đạt chuẩn quốc gia 77,5%. (Trong 65 trường có 32 trường Mầm non; Tiểu học: 19; THCS: 12, TH-THCS: 2); 2 trường THCS-THPT, 1 trường quốc tế THCS-THPT, 1  trường TH-THCS-THPT, 1 trường Tiểu học Quốc tế do Sở GD&ĐT quản lý; 255 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tổng số 2.337 lớp/69.145 học sinh.

Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt với vô vàn khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường Tiểu học Đức Thắng đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ, chất lượng dạy học từng bước được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. 
Năm học 2021-2022 là năm học đặc biệt với vô vàn khó khăn nhưng nhờ sự nỗ lực phấn đấu của thầy và trò trường Tiểu học Đức Thắng đã gặt hái được những thành công đáng khích lệ, chất lượng dạy học từng bước được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước. 

Thời gian qua, quận đã rà soát bổ sung tiếp tục thực hiện xây dựng mới 49 trường đến năm 2022 tăng khoảng 1.600 phòng học, phòng phục vụ học tập. Đầu tư được 21 trường học ứng dụng công nghệ thông tin (mô hình trường học điện tử, lớp học thông minh); đầu tư mua sắm bổ sung trang thiết bị hỗ trợ dạy-học với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.

Nhiều học sinh bỡ ngỡ trong ngày khai giảng. 
Nhiều học sinh bỡ ngỡ trong ngày khai giảng. 

Cùng với đó, quận luôn quan tâm, chú trọng phát triển đội ngũ, nguồn nhân lực chất lượng cao. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phát triển từ gần 2.000 người lên trên 6.050 người trong đó 100% đạt chuẩn và gần 86.8% đạt trên chuẩn trình độ theo quy định; nâng tỉ lệ nhà giáo là đảng viên từ 30% lên đến 48,6 % năm 2022. Số học sinh tăng từ 35.000 em từ năm 2014 lên đến trên 69.145 em năm 2022.

Những ánh mắt thơ ngây của học sinh lớp 1.
Những ánh mắt thơ ngây của học sinh lớp 1.

Quận đã hoàn thiện đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin ngành giáo dục, 100% trường được đầu tư máy tính, máy chiếu phục vụ dạy-học. Triển khai website của phòng và các trang thông tin điện tử trường; 100% các trường thực hiện quản lý và ứng dụng CNTT trong giảng dạy qua 25 phần mềm; 90% số tiết học được ứng dụng CNTT,  xây dựng kho học liệu điện tử trên 4.000 bài giảng.

Không khí ngày khai giảng tại trường THCS Tây Tựu.
Không khí ngày khai giảng tại trường THCS Tây Tựu.

Về chất lượng giáo dục, 13/13 phường hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3 và hoàn thành phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ huy động số trẻ nhà trẻ đi học đạt 46%, trẻ mẫu giáo đạt 98%, trong đó trẻ 5 tuổi đạt 100%. 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Năm học qua, khối THCS huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.
Năm học qua, khối THCS huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6.

Khối THCS huy động 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6. Kết quả thi vào lớp 10 THPT phát triển bền vững và đứng tốp cao của TP Hà Nội. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt “Chương trình nhà trường”.

Cô và trò trường THCS Thượng Cát trong ngày khai giảng.
Cô và trò trường THCS Thượng Cát trong ngày khai giảng.

Chủ động rà soát các điều kiện để đáp ứng, triển khai việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 và tập huấn cho giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thời gian qua, quận đã rà soát bổ sung tiếp tục thực hiện xây dựng mới 49 trường đến năm 2022 tăng khoảng 1.600 phòng học, phòng phục vụ học tập.
Thời gian qua, quận đã rà soát bổ sung tiếp tục thực hiện xây dựng mới 49 trường đến năm 2022 tăng khoảng 1.600 phòng học, phòng phục vụ học tập.

Năm học 2021-2022 Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá trên 13 tiêu chí đạt 12 tiêu chí xuất sắc, 1 tiêu chí tốt.

Năm học 2021-2022 Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá trên 13 tiêu chí đạt 12 tiêu chí xuất sắc, 1 tiêu chí tốt.
Năm học 2021-2022 Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá trên 13 tiêu chí đạt 12 tiêu chí xuất sắc, 1 tiêu chí tốt.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề  là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, với 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề  là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, với 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.
Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục xác định chủ đề  là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, với 12 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể  chất cho học sinh; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tích cực. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục, tích cực tham gia các chương trình đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế đối với Giáo dục phổ thông (PASEC, PISA...) theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội.