Hơn 900 chuỗi liên kết với 43 tỉnh, TP cung cấp thực phẩm cho Hà Nội

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/10, hội nghị “Kết nối thông tin về nhu cầu, thị hiếu và phổ biến quy định thị trường nông sản trong nước” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Thông tin tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội, với gần 10 triệu người dân cư trú thường xuyên, Hà Nội là 1 trong 3 địa phương tiêu thụ nông sản, thực phẩm lớn nhất của cả nước.

Hiện, quy mô sản xuất nông nghiệp của Hà Nội thuộc tốp đầu cả nước, nhưng sản phẩm làm ra mới chỉ đáp ứng được từ 20 - 70% nhu cầu của thị trường (tuỳ loại sản phẩm), phần còn lại phải khai thác từ các tỉnh, TP và nhập khẩu.

Đại biểu bộ ngành tham quan gian hàng trưng bày nông sản bên lề hội nghị.
Đại biểu bộ ngành tham quan gian hàng trưng bày nông sản bên lề hội nghị.

Từ thực tế trên, thời gian qua, Hà Nội đã kết nối hợp tác, ký kết biên bản ghi nhớ với 43 tỉnh, TP, xây dựng và phát triển hơn 900 chuỗi liên kết để cung cấp nông sản an toàn, chất lượng cho người tiêu dùng Thủ đô.

Chia sẻ tại hội nghị, Cục trưởng Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Như Tiệp cho biết, bước vào cao điểm tiêu dùng phục vụ dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán, nguồn cung về số lượng, chất lượng nông sản, thực phẩm ra sao luôn là nỗi canh cánh của cơ quan chức năng.

Theo ông Nguyễn Như Tiệp, tiêu dùng trong nước là 1 trong 3 trụ cột của tăng trưởng Quốc gia. Do đó, việc kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm là nhiệm vụ không chỉ bảo đảm dân sinh, mà còn tác động đến phát triển nông nghiệp, phát triển kinh tế nói chung.

“Chúng ta hay nói sản xuất theo tín hiệu thị trường. Nói thì hay nhưng làm thế nào mới là vấn đề. Người dân cần biết về thị trường, các quy định về sản xuất thế nào để đáp ứng yêu cầu thị trường…” - ông Tiệp bày tỏ quan điểm và nhấn mạnh ý nghĩa của hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Trưởng phòng An toàn thực phẩm (Cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường) Đặng Văn Vĩnh đã chia sẻ quy định về quản lý an toàn thực phẩm hàng hoá nông lâm sản và thuỷ sản. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với người sản xuất, kinh doanh.

Đại diện chuỗi bán lẻ Winmart, tập đoàn Central Retail đã thông tin về quy trình, yêu cầu đưa hàng hoá nông sản vào kênh bán lẻ, cũng như những biến động xu hướng tiêu dùng nông sản hiện nay. Cùng với đó là đưa ra những gợi mở để các tổ chức kinh tế sản xuất theo đúng tín hiệu thị trường, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cuối năm...