Huyện Ba Vì có 20 mẹ Việt Nam Anh hùng được phụng dưỡng

Diệu Thu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Huyện ủy – UBND – UB MTTQ huyện Ba Vì vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà cho Mẹ VNAH Nguyễn Thị Cửu ở xã Quang Minh, huyện Ba Vì ngày 26/7/2017. Ảnh: Anh Quý
Thực hiện công tác "đền ơn, đáp nghĩa", Huyện ủy Ba Vì đã cụ thể hóa bằng các Nghị quyết và chương trình hành động thi đua sâu rộng trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân. Đến nay, Quỹ "Đền ơn ,đáp nghĩa" của huyện đạt trên 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã có 85 đối tượng được tặng sổ tiết kiệm, xây mới 14 nhà đền ơn, đáp nghĩa, 2 nhà được sửa chữa. Trong năm 2017, có 292 đối tượng chính sách được xây, sửa nhà theo Quyết định của UBND TP Hà Nội.
Huyện Ba Vì có 20 mẹ Việt Nam Anh hùng được trợ cấp phụng dưỡng, mỗi mẹ 700.000đồng/tháng. Các hoạt động chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi gia đình chính sách được duy trì thường xuyên, đảm bảo 100% gia đình chính sách đều có mức sống bằng và cao hơn mức sống chung của địa phương.
Nhân dịp này, có 1 tập thể, 6 cá nhân được Bộ LĐTB&XH tặng bằng khen, UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân, UBND huyện khen thưởng 13 tập thể và 25 cá nhân đã có nhiều đóng góp tiêu biểu trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa."