Huyện Ba Vì: Phát triển toàn diện vùng dân tộc miền núi

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nằm cách xa trung tâm Thủ đô, 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Ba Vì có xuất phát điểm thấp khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới.

Đường giao thông tại xã dân tộc miền núi Vân Hòa (huyện Ba Vì) được đầu tư xây dựng khang trang, rộng đẹp. Ảnh: Lâm Nguyễn
Đường giao thông tại xã dân tộc miền núi Vân Hòa (huyện Ba Vì) được đầu tư xây dựng khang trang, rộng đẹp. Ảnh: Lâm Nguyễn

Song, với sự quan tâm đầu tư lớn của TP Hà Nội, đến nay, 7/7 xã đã về đích nông thôn mới. Đời sống của đồng bào các dân tộc cũng không ngừng được cải thiện.

7/7 xã về đích nông thôn mới

Nằm ven Vườn Quốc gia Ba Vì, xã Ba Vì từng là địa phương thuộc diện đặc biệt khó khăn của cả nước. Ở nơi đây, vào năm 2008, khi mới hợp nhất về với Thủ đô theo Nghị quyết số 15/2008/QH12 của Quốc hội, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 30%. Bí thư Đảng ủy xã Ba Vì Dương Trung Tuấn cho biết, dù nằm cách xa trung tâm gần 100 cây số, tuy nhiên đồng bào dân tộc Dao nơi đây “không đơn độc”.

Từ năm 2010 đến nay, thông qua các Kế hoạch số 166, 138 và mới đây là Kế hoạch số 253/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, xã Ba Vì đã được đầu tư hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Thay vì những con đường đất trơn trượt, lầy lội vào mùa mưa, những tuyến đường đến với xã Ba Vì đã được cứng hóa gần như 100%. Người dân được sử dụng điện lưới quốc gia ổn định. Hệ thống trường học và trạm y tế được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu tiếp cận giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc nơi đây.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông, với sự quan tâm, đầu tư lớn của TP, năm 2022, xã Ba Vì đã về đích nông thôn mới. Điều đáng nói, xã Ba Vì cũng là địa phương cuối cùng của Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 7/7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của huyện Ba Vì đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là điều kiện quan trọng, làm tiền đề để Ba Vì về đích “Huyện nông thôn mới” vào cuối năm nay.

Đa dạng sinh kế cho đồng bào dân tộc

Đồng bào các dân tộc thuộc huyện Ba Vì nghe theo lời vận động của chính quyền địa phương, “hạ sơn quần cư”, dần xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu. Qua năm tháng, họ đã biết tận dụng tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển sản xuất, chăn nuôi và làm dịch vụ, du lịch.

Đề án “Phát triển sản xuất và tiêu thụ chè an toàn”tại 7 xã miền núi đã hình thành nhiều mô hình thâm canh chè sạch theo hướng VietGAP, cho hiệu quả kinh tế vượt trội so với trồng ngô, cấy lúa. Đến nay, tổng diện tích chè của 7 xã miền núi đạt khoảng 1.300ha, tập trung chủ yếu ở các xã Ba Trại, Vân Hòa, Tản Lĩnh, Minh Quang và Yên Bài.

Chăn nuôi bò sữa trở thành một trong những ngành kinh tế chủ lực tại các xã miền núi, với tổng đàn hiện trên 12.000 con. Chăn nuôi đà điểu, lợn, gà ngày một phát triển mạnh đã góp phần đưa Ba Vì trở thành một trong những huyện dẫn đầu TP về tổng gia súc, gia cầm.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì Nguyễn Giáp Đông cho biết thêm, trên địa bàn các xã vùng dân tộc miền núi, một số làng nghề chế biến có từ lâu đời đang được người dân duy trì ổn định. Điển hình là làng nghề miến dong tại xã Minh Quang, làng nghề sản xuất, chế biến chè búp khô ở xã Ba Trại, làng nghề chế biến thuốc Nam tại xã Ba Vì…

Sự phát triển của đa dạng các loại hình kinh tế đã và đang góp phần giúp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào các dân tộc tại 7 xã khu vực miền núi thuộc huyện Ba Vì. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người dân nơi đây đã đạt khoảng 60 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm, hiện còn dưới 0,7%...

Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, với sự quan tâm chỉ đạo của TP cùng quyết tâm cao độ của chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc 7 xã miền núi đã đẩy lùi tư tưởng trông chờ, ỷ lại; phát huy nội lực để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, cũng như vươn lên từng bước thoát nghèo.

Thời gian tới, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế toàn diện, tạo bứt phá về tốc độ và chất lượng tăng trưởng, thu hẹp dần khoảng cách giữa vùng dân tộc miền núi với đồng bằng.

 

Với xuất phát điểm thấp, kết quả xây dựng nông thôn mới của 7 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Ba Vì đạt được là rất đáng khích lệ. Ở đó, vai trò làm chủ của Nhân dân đã được phát huy cao độ. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể để nâng cao các tiêu chí, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Quan trọng hơn là đáp ứng sự hài lòng của người dân đối với thành quả xây dựng nông thôn mới.
Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí