Huyện Chương Mỹ: Không để bất ngờ trong phòng chống thiên tai

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/5, UBND huyện Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2021 và triển khai công tác năm 2022.

Phức tạp và khó lường…

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu, năm 2021, do ảnh hưởng rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh, trên địa bàn huyện đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, làm ngập úng 175ha hoa màu, trong đó lúa 154ha, rau màu 12ha, thủy sản 11ha. Tại thôn Đồi 3 (xã Đông Phương Yên) cống Dộc và hệ thống kênh tiêu bị ách tắc. Xã Tân Tiến bị hư hại một số công trình thủy lợi. Quốc lộ 6 (đoạn qua 2 xã Trường Yên và Phú Nghĩa) do mưa đầu mùa làm ách tắc cống, rãnh dẫn đến tiêu thoát nước chậm gây ngập úng tạm thời. 

Điểm sạt lở nguy hiểm tại xã Hoàng Diệu sau cơn bão số 2 năm 2021
Điểm sạt lở nguy hiểm tại xã Hoàng Diệu sau cơn bão số 2 năm 2021

Cơn bão số 2 đã gây mưa trên địa bàn Chương Mỹ, tổng lượng đo được trung bình trên địa bàn huyện 110mm. Mưa bão đã làm tốc mái nhà và các công trình phụ của 7 hộ ở thôn Bài Trượng; sạt lở bờ Hữu sông Đáy ở khu vực Miếu thôn An Hiền, (xã Hoàng Diệu) chiều dài 180m, xuất hiện cung sạt dài 30m, chiều sâu 8m, ảnh hưởng đến 5 hộ dân… UBND huyện đã hỗ trợ thiệt hại do mưa bão với tổng kinh phí trên 622 triệu đồng. 

Cũng trong năm 2021, 7 công trình PCTT được xử lý cấp bách trên địa bàn Chương Mỹ. Trong đó, Sở NN&PTNT xây dựng 5 dự án xử lý khẩn cấp các sự cố sạt lở với tổng kinh phí khoảng 120 tỷ đồng. UBND huyện Chương Mỹ khởi công 2 công trình (trên địa bàn xã Hoàng Diệu và xã Hoàng Văn Thụ) với kinh phí khoảng 2 tỷ đồng. 

Sạt lỡ sau mùa mưa lũ năm 2021 tại xã Hoàng Văn Thụ
Sạt lỡ sau mùa mưa lũ năm 2021 tại xã Hoàng Văn Thụ

UBND các xã, thị trấn đã tập trung kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình đê điều, cầu cống, trạm bơm tiêu, hồ đập, các kênh tiêu... và có biện pháp xử lý kịp thời những công trình hư hỏng, xuống cấp. Từ ngày 15/5/2021, các xã, thị trấn đã ban hành nghị quyết chuyên đề về PCTT. Đảng ủy, UBND các xã thành lập các tổ chức, xây dựng xong phương án PCTT, sơ tán dân, bảo vệ đê điều, hồ đập, phục hồi sản xuất, chống lũ rừng ngang, lũ ống, lũ quét…

Mùa mưa lũ 2021 đã làm nhiều công trình hạ tầng ở Chương Mỹ hư hại
Mùa mưa lũ 2021 đã làm nhiều công trình hạ tầng ở Chương Mỹ hư hại

Với phương án “4 tại chỗ”, năm 2021, huyện Chương Mỹ đã chủ động mua sắm các loại dụng cụ, vật tư trang thiết bị, tập kết sẵn gồm: Xuồng máy, máy đẩy, đầu máy, cưa máy, máy phát điện, bè cứu sinh... Cũng trong năm 2021, huyện Chương Mỹ đã xây dựng, tu sửa các hạng mục công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, tu sửa các công trình PCTT với tổng vốn đầu tư 190,8 tỷ đồng. 

Một đoạn đê Tả Bùi được nâng cấp năm 2021
Một đoạn đê Tả Bùi được nâng cấp năm 2021

Chủ động ứng phó

Năm 2022 được dự báo tình hình mưa lớn cụ bộ, tố lốc, mưa đá, giông sét, nắng nóng, hạn hán, nhiều trận lũ lụt có thể xuất hiện trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt trong các tháng mùa hè.

Trong khi đó, hệ thống đê điều đắp lâu ngày đã bị lún, không đảm bảo cao độ thiết kế, một số cống dưới đê đã bị hư hỏng, thẩm lậu. Công trình trạm bơm hiện có phần lớn chưa đảm bảo năng lực tiêu so với lượng mưa trên 250mm/trận. Các tuyến kênh tiêu bị sạt lở, bồi lắng hoặc bị đăng chặn làm cản dòng chảy, việc điều hành tiêu sẽ khó khăn trong khi đó yêu cầu tiêu nước đòi hỏi cần phải  nhanh, khẩn trương hơn, vì phần lớn các giống lúa hiện nay là giống thấp cây, khả năng chịu ngập kém.

Đường dây điện cao thế khi có mưa, bão xảy ra thường bị sự cố mất điện làm cho một số trạm bơm phát huy hiệu quả thấp.  Vùng bán sơn địa còn nhiều khu chưa có công trình tiêu chủ động, một số tuyến đê bao, đê Hữu Bùi bị sạt lở chưa được nâng cấp kịp thời nên việc sản xuất nông nghiệp phần lớn phụ thuộc vào thiên nhiên…

Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu phát biểu khai mạc hội nghị
Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đỗ Hoàng Anh Châu phát biểu khai mạc hội nghị

Từ thực tế trên, huyện Chương Mỹ đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT các cấp, các tiểu ban theo quy định. Gắn trách nhiệm cụ thể mỗi cấp ủy, mỗi ngành với từng đoạn đê và các công trình trọng điểm. Tổng kiểm tra công tác PCTT và việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng, chống thiên tai. Giải toả những vi phạm làm ảnh hưởng tưới tiêu thoát nước, vận hành thử tải tất cả các trạm bơm tiêu. Hoàn thiện và bổ sung những cống đã hư hỏng để chủ động tưới tiêu, kịp thời phục vụ công tác PCTT.

PCTT là vấn đề được lãnh đạo tất cả câc xã, thị trấn quan tâm...
PCTT là vấn đề được lãnh đạo tất cả câc xã, thị trấn quan tâm...

Tập huấn cho các lực lượng làm nhiệm vụ PCTT (canh đê, xung kích...) và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Tổ chức hiệp đồng tác chiến với các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn trong công tác PCTT. Nắm bắt kịp thời mọi diễn biến của thời tiết để có kế hoạch đối phó kịp thời. 

Huyện cũng đảm bảo chủ động nguồn ngân sách nhất định, các xã, thị trấn chủ động nguồn ngân sách dự phòng để giải quyết kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Đảm bảo thông tin liên lạc trong mùa mưa bão, duy trì chế độ báo cáo đúng quy định. Duy trì trực 24/24 giờ tại các Văn phòng PCTT ở thời kỳ cao điểm khi có thiên tai xảy ra. Nâng cao trách nhiệm các ngành, các cấp chính quyền cơ sở trong công tác PCTT; thực hiện nghiêm túc những quy định tại Luật PCTT. 

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa phát biểu tại hội nghị

Do điều kiện còn khó khăn, UBND huyện Chương Mỹ cũng đề nghị UBND TP  sớm đầu tư các công trình đã được HĐND TP phê duyệt chủ trương đầu tư, gồm: Cải tạo, nâng cấp các trạm bơm tiêu Mỹ Thượng, Mỹ Hạ, Nhân Lý, Đầm Buộm, Đầm Mới.  Cải tạo, sửa chữa hồ chứa nước Văn Sơn; cải tạo, nâng cấp tuyến kênh tiêu N22 kết hợp làm đường giao thông. Sớm đầu tư các công trình để khắp phục hậu quả của bão số 7, số 8 trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2021…