Chương Mỹ sơ kết công tác phòng, chống thiên tai

Khắc Kiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/9, UBND huyện Chương Mỹ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống thiên tai; các biện pháp phòng, chống thiên tai, khắc phục hậu quả năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự hội nghị.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, số 4 và lũ rừng ngang đổ về vừa qua, huyện Chương Mỹ đã bị thiệt hại rất lớn về tài sản với khoảng 278,7 tỷ đồng. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trong công tác cứu hộ đảm bảo đời sống, an ninh trật tự, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, trên 6.300 người là lực lượng dân quân, nhân dân các xã dọc tuyến đê tả Bùi và nhiều phương tiện, vật tự như: 123.120 chiếc bao tải, 1.800 cọc tre, 7.779m3 đất đá... để hộ đê chống tràn không kể ngày, đêm. Nhờ vậy, đã đảm bảo an toàn toàn tuyến đê tả Bùi và nhiều vị trí xung yếu khác.
Trong công tác cứu trợ đảm bảo đời sống người dân, huyện Chương Mỹ đã tiếp nhận hàng hóa, tiền mặt của các đơn vị trong và ngoài huyện để phân bổ kịp thời cho các đơn vị. Trong đó, tiền mặt huyện tiếp nhận trên 7,8 tỷ đồng. Số tiền các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp trao hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập úng trên 2 tỷ đồng. Hàng hóa có 6.463 thùng mỳ tôm, 28.326kg gạo, 26.713 chai nước uống cùng hàng nghìn vật dụng để đảm bảo đời sống thiết yếu của Nhân dân vùng ngập úng như: Dầu ăn, mỳ chính, bột canh, nước mắm, đèn pin, nến...
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ khen thưởng các tập thể và cá nhân.
Công tác khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường cũng luôn được huyện Chương Mỹ thực hiện tốt trong suốt quá trình ngập úng và sau ngập úng. UBND huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo ngành y tế huyện phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Da liễu Hà Nội, Bệnh viện Mắt Hà Đông, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tổ chức khám, phòng dịch đau mắt đỏ, tả, thương hàn, bệnh… đảm bảo an toàn dịch bệnh cho người dân.
Dự báo tình hình thiên tai từ tháng 9 đến hết năm 2018, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 4 - 6 cơn, trong đó có khoảng 2 - 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, huyện Chương Mỹ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về chủ động phòng ngừa, ứng phó để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra; quy hoạch lại cơ sở hạ tầng, khu dân cư, sản xuất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình phòng, chống chống thiên tai…
Nhân dịp này, huyện Chương Mỹ khen thưởng 54 tập thể, 143 cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai cơn bão số 3, số 4.