Huyện Đông Anh cưỡng chế vi phạm tại khu vực Ao cá Bác Hồ

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/1, huyện Đông Anh tổ chức cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Nguyễn Mậu Thu vì đã có hành vi chiếm đất, xây dựng công trình trái phép tại khu vực Ao cá Bác Hồ (thôn Nhuế, xã Kim Chung).

 Đại diện UBND xã Kim Chung thông qua quyết định cưỡng chế 
Ao cá Bác Hồ có diện tích hơn 8.000m2. Hiện, khu vực ao cá đã bị biến dạng bởi những công trình xây dựng trái phép của hộ ông Nguyễn Mậu Thu. Mặt nước ao bị phủ kín bèo, cỏ dại. Nước thải xả trực tiếp không qua xử lý chảy thẳng xuống ao, gây ô nhiễm môi trường xung quanh, khiến người dân rất bức xúc.
Thực hiện Kết luận số 02 năm 2014 của UBND huyện Đông Anh, trong đó có yêu cầu phải trả lại nguyên trạng Ao cá Bác Hồ, ngày 19/2/2014, UBND xã Kim Chung đã ra Thông báo số 07 về việc chấm dứt hợp đồng kinh tế với hộ ông Nguyễn Mậu Thu.
 Kiểm tra hệ thống điện và tháo dỡ bảng biển công trình có vi phạm 
Cùng với đó, đề nghị hộ ông Thu tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép, trả lại nguyên trạng để chính quyền địa phương thực hiện Dự án cải tạo Ao cá Bác Hồ, tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, hồ điều hoà không khí và khu vui chơi cho Nhân dân thôn Nhuế.
Quá trình xử lý vi phạm, UBND huyện Đông Anh đã nhiều lần mời ông Nguyễn Mậu Thu lên làm việc, trao đổi, tạo điều kiện tốt nhất để hộ gia đình ông di chuyển tài sản, cây cối, hoa màu, vật kiến trúc ra khỏi khu vực Ao cá Bác Hồ. 
 Lực lượng công binh kiểm tra an toàn khu vực cưỡng chế 
Ngày 29/10/2019, UBND xã Kim chung đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ ông Nguyễn Mậu Thu về hành vi chiếm đất. Đồng thời, tiến hành đo đạc, kiểm đếm tài sản hoa màu, kiến trúc trên khu vực Ao cá Bác Hồ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, gia đình ông Nguyễn Mậu Thu không hợp tác, có hành vi ngăn cản lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.
Ngày 16/12/2019, UBND huyện Đông Anh ra quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hộ ông Nguyễn Mậu Thu. Sau 15 ngày kể từ ngày ban hành quyết định trên, nếu ông Nguyễn Mậu Thu không chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật. Mặc dù vậy, cho đến những ngày cuối cùng của năm 2019, hộ ông Nguyễn Mậu Thu vẫn không chấp hành tự tháo dỡ theo quy định.
Đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, kể từ khi có Quyết định số 02 năm 2014, các cấp chính quyền từ xã đến huyện đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Các cơ quan chức năng cũng đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại, vận động hộ ông Nguyễn Mậu Thu nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật. Tuy nhiên, hộ ông Thu không thực hiện. Chính vì vậy, sáng 2/1/2020, UBND xã Kim Chung và huyện Đông Anh đã tiến hành cưỡng chế vi phạm đối với hộ ông Nguyễn Mậu Thu tại khu vực Ao cá Bác Hồ.
Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, công tác cưỡng chế diễn ra thuận lợi. Tại thời điểm cưỡng chế, ông Nguyễn Mậu Thu không có mặt tại hiện trường. Công tác cưỡng chế được thực hiện dưới sự chứng kiến và ủng hộ của đông đảo người dân thôn Nhuế.
 Sau cưỡng chế, khu vực Ao cá Bác Hồ sẽ được chỉnh trang, cải tạo 
Dự kiến sau khi các công trình vi phạm được giải toả, UBND huyện Đông Anh sẽ tổ chức triển khai Dự án cải tạo Ao cá Bác Hồ. Theo đó, toàn bộ ven hồ sẽ được chỉnh trang, kè cứng, làm sạch môi trường, trồng hoa cây xanh… Mục tiêu là tạo nên một khu sinh hoạt cộng đồng cho cư dân thôn Nhuế, đồng thời, góp phần thực hiện Đề án xây dựng xã Kim Chung thành phường đến năm 2025.