Huyện Hoài Đức: Dốc lực cho GPMB dự án đường Vành đai 4

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch, kết thúc năm 2023 huyện Hoài Đức sẽ giải phóng mặt (GPMB) bằng cơ bản xong diện tích đất nông nghiệp của các hộ, tiếp tục vận động các hộ dân còn lại di chuyển mộ chí…

Báo cáo của UBND huyện Hoài Đức thể hiện, đến nay huyện đã kê khai, kiểm đếm 235,6ha của 6.187 hộ và đất công. Niêm yết dự thảo phương án 232,6ha của 6185 hộ và đất công, số tiền 1.818,8 tỷ đồng.Trong đó đất giao thông không phải GPMB theo là 15,3ha (gồm đất đường Quốc lộ 32, Đường đê Tả Đáy, Đường Đại lộ Thăng Long).  Phê duyệt và thu hồi đất được 227,17ha của 6.173 hộ và đất công, số tiền 1.812,4 tỷ đồng (bao gồm 15,3ha đất giao thông không phải GPMB).

Thi công đường Vành đai 4 đoạn qua xã Song Phương, huyện Hoài Đức
Thi công đường Vành đai 4 đoạn qua xã Song Phương, huyện Hoài Đức

Diện tích đã nhận tiền, bàn giao mặt bằng là 225,27ha của 6.140 hộ và đất công, số tiền 1.803,65 tỷ đồng. Đạt 94,01 % trên tổng diện tích dự án. Hiện còn 33 hộ đất quỹ I và 3 hộ tài sản trên đất công chưa nhận tiền, diện tích 1,9ha, số tiền 8,75 tỷ đồng. Phê duyệt 2.519/2539 ngôi, số tiền 25,97 tỷ đồng, đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 2.298/2.519 ngôi mộ, số tiền 23,28 tỷ đồng. (1.658 ngôi mộ đã di chuyển).

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Chí Hiệu cho biết, từ ngày 7 đến ngày 14/12, đơn vị đã chi trả công ty Sơn Lâm diện tích 7.541,1m2, số tiền 1,2 tỷ đồng. Phê duyệt và thu hồi đất nông nghiệp của 19 hộ với diện tích 3.707,8m2 số tiền 4,3 tỷ đồng tại xã Đức Thượng. Đang phê duyệt và thu hồi 13.604,3 m2 đất công tại xã Tiền Yên… Vẫn theo ông Nguyễn Chí Hiệu, hết năm 2023, huyện Hoài Đức phấn đấu cơ bản GPMB xong diện tích đất nông nghiệp của các hộ, vận động các hộ dân di chuyển mộ chí. 

Khởi công dự án tái định cư tại xã Đông La (ảnh tư liệu).
Khởi công dự án tái định cư tại xã Đông La (ảnh tư liệu).

Chủ tịch UBND xã Đông La Kiều Văn Tập thông tin, đến nay tất cả những gia đình có mộ chí thuộc diện phải giải tỏa trên địa bàn đã hoàn toàn đồng thuận với phương án đền bù của chính quyền và bắt đầu di dời (mộ chí) của người thân ra khu vực nghĩa trang mới. Tuy nhiên hiện huyện Hoài Đức vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, do đó đề nghị UBND Thành phố, Sở TN&MT xem xét chấp thuận về chính sách hỗ trợ đất nông nghiệp khi GPMB thực hiện dự án hỉnh trang, cải tạo, mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn La Tinh, xã Đông La.

Tổng hợp số liệu toàn tuyến thể hiện, dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ Hà Nội (đoạn qua huyện Hoài Đức) khoảng 17,1km đi qua 12 xã là Đức Thượng, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế, Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Song Phương, An Thượng, An Khánh, La Phù, Đông La. Tổng diện tích thu hồi giải phóng mặt bằng 239,63ha, trong đó đất nông nghiệp khoảng 176,01ha của 6.203 hộ. Đất có nhà ở diện tích khoảng 0,67ha của 119 hộ. Đất doanh nghiệp thuê sản xuất kinh doanh 1,32ha, số ngôi mộ đã kê khai kiểm đếm 2.539 ngôi.