Huyện Hoài Đức: Khai thác các lợi thế về văn hóa trong phát triển lên quận

Trần Thụ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận – đó là những nội dung quan trọng trong lĩnh vực văn hóa tại huyện Hoài Đức trong thời gian tới

Sáng 10/1, UBND huyện Hoài Đức tổng kết công tác văn hóa, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2023” và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, năm 2023, huyện Hoài Đức có thêm 1 di tích được xếp hạng cấp Thành phố, nâng số di tích được xếp hạng lên số lượng 111 di tích. Các lễ hội truyền thống được quản lý và tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch văn minh. Đoàn kết, chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM mới kiểu mẫu. Góp phần hoàn thành các tiêu chí theo đề án xây dựng huyện thành quận, các xã, thị trấn thành phường. 

Quang cảnh hội nghị 
Quang cảnh hội nghị 

Trung tâm văn hóa thể thao của các xã, thị trấn được lắp đặt trang thiết bị tập ngoài trời, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 42%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 30%. Năm 2023, Hoài Đức đã tổ chức 22 giải thi đấu thể thao cấp huyện với 4.228 vận động viên; dự 17 giải thành phố với 261 vận động viên tham gia, kết quả đạt 82 huy chương (22 huy chương vàng, 18 huy chương bạc, 42 huy chương đồng). Trên địa bàn huyện đã xuất hiện các mô hình như trồng nho Hạ Đen (tại xã An Thượng), Đình Quán giá (xã Yên Sở) thu hút được du khách gần xa.

Huyện đã tổ chức thành công “Lễ hội thiết kế sáng tạo làng nghề thủ công mỹ nghệ xã Sơn Đồng năm 2023”. Tập huấn phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn cho hơn 200 hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Toàn huyện thành lập 136 tổ công nghệ số cộng đồng ở 136 thôn, tổ dân phố. Đặc biệt cuộc thi “Giữ gìn thôn tổ dân phố sáng xanh sạch đẹp an toàn năm 2023” đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia.

MTTQ và các đoàn thể ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp với chính quyền phát động phong trào vệ sinh môi trường đến các hộ gia đình, tạo thành ý thức, thói quen duy trì vệ sinh hàng ngày của mỗi gia đình ở các khu dân cư. Định kỳ vào cuối tuần, các hộ gia đình đều cử thành viên tham gia tổng vệ sinh môi trường đường, làng, ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; tham gia vẽ tranh tương bích họa ở những nơi công cộng...

Mô hình trồng nho ở xã An Thượng đã thu hút được du khách (ảnh tư liệu).
Mô hình trồng nho ở xã An Thượng đã thu hút được du khách (ảnh tư liệu).

Nhiều mô hình hay, cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường được các địa phương nhân rộng, tạo thành phong trào chung (như phân loại rác hữu cơ tại nguồn và sử dụng chế phẩm sinh học ủ thành phân hữu cơ).

Lắp đặt và phát huy hiệu quả bảng tin quảng cáo rao vặt đặt tại nơi công cộng ở các thôn, xóm, nhằm hạn chế tối đa việc dán quảng cáo, rao vặt ở tường nhà, cột điện. Biến điểm tập kết rác thải sai quy định thành vườn hoa, xã hội hóa nguồn lực lắp đặt các thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời... nhờ đó, diện mạo NTM có sự thay đổi rõ rệt. 

Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị
Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Hoàng Trường cho rằng, kết quả mà ngành văn hóa thể thao huyện đạt được trong năm 2023 là rất tích cực. Bước sang năm 2024, huyện tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch và cuộc thi “Giữ gìn thôn, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2024.

Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp để phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin và thể thao của huyện bền vững, tương xứng với tốc độ phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bảo đảm phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu thụ hưởng văn hóa tinh thần của Nhân dân, góp phần hoàn thành các tiêu chí đề án xây dựng huyện Hoài Đức thành quận trong thời gian tới.