Huyện Mê Linh: 701 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người mắc Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau khi ghi nhận 13 trường hợp mắc Covid-19, huyện Mê Linh đang tập trung toàn lực tiếp tục điều tra, rà soát, cách ly các trường hợp có liên quan nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Thôn Hạ Lôi đang được cách ly nghiêm ngặt.
Tính đến 12h trưa nay (15/4), huyện Mê Linh đã rà soát được 701 trường hợp tiếp xúc trực tiếp với người mắc Covid-19 (F1) và 809 trường hợp tiếp xúc với các trường hợp F1 (F2). Trong đó, xã Mê Linh có nhiều người liên quan nhất với 609 ca F1 và 399 ca F2.
Tổng số người đã đi, đến, về chợ hoa Mê Linh từ ngày 13/3 đến nay theo rà soát là 999 người. Hiện, các xã, thị trấn đã ra quyết định cách ly tại nhà 783 người, đang tiếp tục điều tra để tổ chức cách ly tiếp.
Đáng chú ý, toàn bộ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đều có người đi, đến, về từ chợ hoa Mê Linh. Trong đó, xã Đại Thịnh có số lượng nhiều nhất với 710 người (hiện đang cách ly 279 người), tiếp đến là xã Mê Linh với 210 người (đã cách ly 125 người), xã Tráng Việt có 61 người (đã cách ly 100%), thị trấn Chi Đông với 55 người, cũng đã cách ly toàn bộ…
Cùng với rà soát các trường hợp F1, F2 và có liên quan đến chợ hoa Mê Linh, huyện cũng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của TP Hà Nội lấy tổng số 657 mẫu F1. Hiện, 460 mẫu đã có kết quả, trong đó, 454 mẫu âm tính, 6 mẫu dương tính; còn lại 197 mẫu đang chờ kết quả.
Luỹ tích lấy mẫu sàng lọc cho người dân thôn Liễu Trì, thôn Hạ Lôi là 12.011 mẫu (trong đó, riêng thôn Liễu Trì là 1.868 mẫu). Hiện, đã có kết quả 8.095 mẫu, trong đó, 8.090 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính; còn lại đang chờ kết quả.