Huyện Mê Linh đã tiếp nhận gần 900 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh, đến chiều 15/4, đơn vị đã tiếp nhận được một số lượng lớn tiền mặt và nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đại diện huyện Mê Linh tiếp nhận hỗ trợ từ thị xã Sơn Tây.
Nguồn hỗ trợ mới nhất được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh tiếp nhận là từ UBND quận Cầu Giấy với số tiền 100 triệu đồng; Hội nhà báo, doanh nhân huyện Mê Linh 25,3 triệu đồng, cùng 5.000 khẩu trang, 200 chai nước khử khuẩn; Hội Cựu chiến binh huyện Mê Linh 15 triệu đồng, và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội 500 thùng bánh quy.
Luỹ kế đến chiều 15/4, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh đã tiếp nhận khoảng 850 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.
Cụ thể: 47.600 chiếc khẩu trang, 600 bộ quần áo bảo hộ y tế, 2.700 mặt nạ chống giọt bắn, 1.300 chai nước khử khuẩn. Cùng với đó là hơn 30 tấn gạo, gần 30.000 quả trứng, hơn 2.500 thùng mỳ tôm, cháo và 500 thùng bánh quy…
Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh Hoàng Văn Tân cho biết, ngoài tiền mặt, hiện nay, toàn bộ trang thiết bị, vật tư, nhu yếu phẩm, đơn vị đã giao Phòng Y tế, Hội Chữ Thập đỏ, Trung tâm Y tế huyện và cấp về xã Mê Linh để thực hiện hỗ trợ cho Nhân dân vùng cách ly y tế thôn Hạ Lôi, cũng như lực lượng đang tham gia làm nhiệm vụ tại đây.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ dành cho chính quyền và Nhân dân địa phương. Đây sẽ là động lực giúp người dân vùng cách ly sớm vượt qua khó khăn hiện nay, cũng như chuẩn bị sẵn sàng với cuộc chiến chống Covid-19 được cho là còn phức tạp và kéo dài.