Huyện Mỹ Đức: Dốc sức khắc phục hậu quả mưa lũ

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cùng với huyện Chương Mỹ, đợt mưa lũ xảy ra từ ngày 9/10 đến nay đã khiến huyện Mỹ Đức chịu thiệt hại nặng nề về tài sản. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả đang được địa phương này tích cực triển khai.

Những ngày qua, lãnh đạo huyện Mỹ Đức đã thăm hỏi, động viên kịp thời nhân dân các khu vực bị ngập úng. Huyện đã cấp hỗ trợ 5.476 bình nước uống (trong đó 700 bình của Đoàn thanh niên Công an huyện); 3.033 thùng mì tôm; 3.033 cặp nến; 733 gói bột canh và mì chính; 30.000 liều thuốc tiêu hóa, cảm cúm; 90 kg Clorammin; 90 kg phèn chua cho các hộ dân tại các vùng ngập. Các xã, thị trấn và huyện đã huy động 2.210 người, sử dụng 24.818 bao tải, 1.319 m3 cát, hàng chục phương tiện ô tô, máy xúc, xuồng đò,... để khắc phục sự cố tràn đê và di chuyển dân đến nơi an toàn…

 Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương trao quà cứu trợ cho người dân vùng lũ 

Các ban ngành, Hội Chữ thập đỏ TP và các quận, huyện cứu trợ 2.101 thùng mì tôm; 200 thùng mì phở; 700 bình nước; 51,36 tấn gạo; 1.900 đôi nến; 2.400 gói bột canh; 750 cái bật lửa; 8 thùng lương khô; 3.256 chiếc đèn Pin, 50 bồn nước 500 lít; dày dép 100 đôi; quần áo 200 chiếc; 1000 chiếc khăn mặt; 1.150 triệu tiền mặt cho các hộ dân vùng ngập úng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, địa phương đang tiếp tục công tác cứu trợ người dân vùng ngập úng sớm ổn định cuộc sống. Kiểm tra, rà soát, tổng hợp thiệt hại cây trồng, vật nuôi, thủy sản báo cáo TP. Kịp thời tu bổ, sửa chữa các công trình đê điều, thuỷ lợi, giao thông, những điểm xung yếu, hư hỏng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai. Xây dựng kế hoạch khoanh vùng, bơm tiêu diện tích để có mặt bằng tiếp tục trồng rau, màu, các loại trồng đến hết 11/2017. Hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc đàn vật nuôi, thủy sản còn lại, vệ sinh tiêu độc, phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi khi nước rút và vệ sinh tiêu độc trên địa bàn toàn huyện. Để giúp địa phương sớm vượt qua khó khăn trước mắt, ông Triều kiến nghị TP hỗ trợ diện tích cây trồng vụ đông, cây ăn quả, thủy sản bị ngập trắng, đàn gia súc, cầm bị chết và giống rau màu các loại để khôi phục sản xuất vụ đông với diện tích khoảng 500ha.

Theo thống kê của UBND huyên Mỹ Đức, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 2.206ha cây vụ đông bị thiệt hại. Diện tích cây ăn quả bị ngập sâu trên địa bàn toàn huyện là 235ha. Diện tích cây dược liệu bị ngập trên địa bàn toàn huyện là 29,1ha. Cây lâu năm 84ha. Diện tích thuỷ sản bị ngập 3.146ha. Chăn nuôi gia súc, gia cầm bị chết 96.889con. Thức ăn chăn nuôi công nghiệp bị ngập hư hỏng 21,7 tấn. Mưa lũ cũng khiến ngập 567 hộ (trong đó có 230 hộ phải di rời); đổ 904m tường rào, 280 m2 chuồng trại, 1 hệ thống truyền thanh xã Phù Lưu Tế bị sét đánh,...