Huyện Mỹ Đức vào cuộc vụ trạm bê tông trái phép ở xã An Mỹ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 16/4 có bài “Huyện Mỹ Đức chậm xử lý trạm bê tông trái phép ở xã An  Mỹ” phản ánh việc tuy chưa được cấp phép nhưng trạm bê tông này vẫn hoat động. Ngay sau đó, huyện đã tiếp thu thông tin phản ánh, vào cuộc xử lý quyết liệt.

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết phản ánh việc trạm bê tông của bà Nguyễn Thị Thanh Vân (thôn Đoan Nữ, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức) dù chưa được cấp phép đã ngang nhiên hoạt động., UBND huyện Mỹ Đức và UBND xã An Mỹ tiếp thu thông tin phản ánh, đồng thời vào cuộc áp dụng các biện pháp kiểm tra, lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời cương quyết yêu cầu bà Vân phải dừng mọi hoạt động của trạm trộn bê tông. Bên cạnh đó, thu dọn vật liệu xây dựng, di chuyển xe ô tô chuyên dụng chở bê tông thương phẩm và máy phát điện ra khỏi vị trí khu đất để chờ giải quyết.

Khu vực bên trong trạm trộn bê tông của bà Vân đã dừng mọi hoạt động sản xuất
Khu vực bên trong trạm trộn bê tông của bà Vân đã dừng mọi hoạt động sản xuất

Để kiểm chứng nội dung việc bà Vân chấp hành thực hiện theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, ngày 19/4, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã trở lại hiện trường khu vực thửa đất rộng khoảng 2.600m2, nơi bà Vân đã lắp đặt trạm trộn bê tông rồi tập kết vật liệu xây dựng để hoạt động trái phép trong nhiều tháng qua đã gây ra ô nhiễm môi trường do các xe chở bê tông thường xuyên xả thẳng nước rửa xe, rửa bồn có chứa chất thải bê tông ra khu vực lân cận. Theo quan sát của phóng viên tại thời điểm hiện nay nhận thấy, mọi hoạt động bên trong khu vực trạm trộn bê tông của bà Vân đã dừng hoạt động.

Một trong những vị trí trước đây thường xuyên được rửa xe, rửa bồn rồi xả thải bê tông thừa ra khu vực đã được thu dọn sạch sẽ
Một trong những vị trí trước đây thường xuyên được rửa xe, rửa bồn rồi xả thải bê tông thừa ra khu vực đã được thu dọn sạch sẽ

Trước đó, mặc dù các phòng ban chuyên môn của huyện và UBND xã An Mỹ đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu HTXNN An Mỹ áp dụng biện pháp ngừng cấp điện ba pha để trạm trộn không thể hoạt động được. Tuy nhiên sau đó bà Vân sử dụng máy phát điện để vận hành trạm trộn sản xuất bê tông khiến cán bộ và người dân địa phương bức xúc trước hành vi vi phạm. Chỉ đến khi báo Kinh tế & Đô thị vào cuộc thì mọi hoạt động ở đây mới bắt đầu được dừng lại để chờ giải quyết.

Con đường độc đạo dẫn vào trạm trộn bê tông của bà Vân đã được rải thêm đá cho sạch sẽ
Con đường độc đạo dẫn vào trạm trộn bê tông của bà Vân đã được rải thêm đá cho sạch sẽ

Hiện toàn bộ xe ô tô chuyên dụng chở bê tông, máy ủi, máy xúc đã được di chuyển đi nơi khác. Một số vị trí trước đây thường xuyên được rửa xe, rửa bồn rồi xả thải bê tông thừa ra khu vực đã được thu dọn sạch sẽ, khu vực đường giao thông dẫn vào bên trong trạm trộn bê tông đã được rải thêm đá để tạo mặt bằng và quét dọn sạch sẽ…

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 19/4, trạm trộn bê tông của bà Vân đã được dọn dẹp sạch sẽ và không còn lao động cũng như xe ô tô chuyện dụng chở bê tông thương phẩm
Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 19/4, trạm trộn bê tông của bà Vân đã được dọn dẹp sạch sẽ và không còn lao động cũng như xe ô tô chuyện dụng chở bê tông thương phẩm

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã An Mỹ Trần Quốc Tuấn cho biết, sau khi báo đăng tải bài viết, chính quyền địa phương và các phòng chuyên môn của huyện đã tiếp thu ý kiến, tiếp tục kiểm tra, lập biên bản và xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với bà Vân. Cùng với đó, UBND xã áp dụng mọi biện pháp yêu cầu bà Vân phải dừng mọi hoạt động ở khu vực trạm trộn bê tông. Qua đó, bà Vân đã chấp hành thực hiện và chờ hoàn thiện thủ tục xin cấp phép hoạt động, sản xuất bê tông.

Khu vực này trước đây được đổ phế thải bê tông nay đã được bà Vân cho dọn dẹp sạch sẽ
Khu vực này trước đây được đổ phế thải bê tông nay đã được bà Vân cho dọn dẹp sạch sẽ

Cũng theo Chủ tịch UBND xã An Mỹ Trần Quốc Tuấn: Đến nay chính quyền địa phương đã hoàn thành việc đưa vào nghị quyết của Đảng ủy xã và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về việc xin điều chỉnh khu vực bà Vân đã lắp đặt trạm trộn bê tông từ đất ở sang đất sản xuất kinh doanh. Hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện cũng như các sở, ngành xem xét, nghiên cứu làm cơ sở pháp lý trình TP phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, cấp phép hoạt động sản xuất cho trạm trộn bê tông của bà Vân.