Huyện Phú Xuyên cưỡng chế công trình vi phạm “khủng” ở xã Phượng Dực

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù UBND huyện Phú Xuyên tuyên truyền, vận động, thậm chí đã cưỡng chế nhà xưởng “khủng” tọa lạc trên đất nông nghiệp, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số công trình vi phạm khác. Do vậy, ngày 5/12, huyện Phú Xuyên tiếp tục cưỡng chế công trình của ông Lê Văn Tuynh.

Khu đất nông nghiệp và đất công ông Tuynh vi phạm làm nhà xưởng sản xuất nhựa Composite tọa lạc gần khu dân cư thôn Xuân La. 
Khu đất nông nghiệp và đất công ông Tuynh vi phạm làm nhà xưởng sản xuất nhựa Composite tọa lạc gần khu dân cư thôn Xuân La. 

Xử lý hình sự để làm gương

Công trình nhà xưởng của ông Tuynh ở thôn Xuân La được xác định vi phạm ở thời điểm từ năm 2020 - 2022 cùng với hàng loạt công trình nhà xưởng của các ông: Đặng Văn Đoàn, Nguyễn Văn Thinh, Nguyễn Văn Bẩy, Nguyễn Văn Kiệm, Nguyễn Văn Thể và bà Đặng Thị Bổng… ở xứ đồng Bãi Rạch, xứ đồng Cửa To.

Hàng loạt các công trình nhà xưởng khủng của các hộ gia đình nêu trên có diện tích từ khoảng 300 - 1.000m2 đã tồn tại suốt những năm gần đây ở xã Phượng Dực. Thời điểm các công trình này vi phạm hoặc cố tình tái vi phạm nhiều lần vào thời điểm đang phải thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động, đối thoại nhưng một số cá nhân không chấp hành, coi thường quy định của pháp luật nên ngày 10/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Phú Xuyên đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng ở xã Phượng Dực về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”.  

Công trình nhà xưởng của ông Tuynh ở thôn Xuân La được xác định vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do UBND xã Phượng Dực quản lý.
Công trình nhà xưởng của ông Tuynh ở thôn Xuân La được xác định vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công do UBND xã Phượng Dực quản lý.

Hành vi của các đối tượng thể hiện sự ngoan cố, coi thường pháp luật, không chấp hành các quy định của nhà nước. Việc khởi tố hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật trong việc làm này thể hiện tính răn đe, với phương châm xử lý nghiêm một số vụ điểm để cảnh tỉnh cả vùng.

Nhờ đó, một số cá nhân đã nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật về đất đai nên trong thời điểm từ tháng 10 - 11/2023 đã tự giác tháo dỡ một số công trình nhà xưởng vi phạm dựng trên đất nông nghiệp. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số công trình vi phạm khác, trong đó có công trình của ông Tuynh.

Do không chịu chấp hành thu dọn tài sản và tháo dỡ nhà xưởng nên ngày 5/12, UBND huyện Phú Xuyên bước đầu tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuynh theo quy định. Công trình nhà xưởng rộng khoảng 700m2 kèm theo rất nhiều tài sản khác của gia đình nên việc xử lý kéo dài hết ngày 5/12 vẫn chưa hoàn thành.

Lực lượng chức năng tham gia thực hiện cưỡng chế công trình nhà xưởng của ông Tuynh ngày 5/12.
Lực lượng chức năng tham gia thực hiện cưỡng chế công trình nhà xưởng của ông Tuynh ngày 5/12.

Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Văn Hoa cho biết: Mặc dù những ngày qua, ông Tuynh đã thu dọn tài sản nhưng mang tính chất đối phó với chính quyền địa phương nên càng gây thêm bức xúc cho người dân. Do vậy, việc tổ chức cưỡng chế công trình của ông Tuynh được khẩn trương thực hiện. Quá trình xử lý không xảy ra hành vi chống đối.

Không khoan nhượng với vi phạm

Để làm rõ bản chất sự việc, ngày 20/9/2022, UBND huyện Phú Xuyên có quyết định 4139/QĐ-UBND thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Phượng Dực và tổ chức, cá nhân trong việc xử lý vi phạm đất đai. Qua đó, ngày 29/12/2022, UBND huyện ban hành kết luận 2855/KL-UBND làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, trong đó có ông Tuynh làm nhà xưởng trên đất nông nghiệp đất công.

Sau nhiều tháng tuyên truyền, vận động, củng cố hồ sơ, UBND xã cùng Phòng TNMT xác định tại xứ đồng Bãi Rạch và xứ đồng Cửa To có 7 hộ gia đình đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp làm nhà xưởng từ 300 - 1.000m2. Trong số này, có 6 hộ hoàn thành việc dựng nhà xưởng bằng khung sắt mái tôn, 1 hộ xây nhà kiên cố.

Do ông Tuynh không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm nên UBND huyện Phú Xuyên phải vào cuộc.
Do ông Tuynh không chấp hành tháo dỡ công trình vi phạm nên UBND huyện Phú Xuyên phải vào cuộc.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh khẳng định: Quan điểm của UBND huyện không thể để vi phạm tồn tại, nhất là những trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất với hành vi vi phạm xây dựng công trình, làm nhà xưởng trên đất nông nghiệp mới diễn ra trong thời gian qua gây bức xúc công luận.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài phản ánh thời điểm năm 2020 - 2022, khi chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên và xã Phượng Dực tập trung cho công tác phòng chống dịch bệnh, một số gia đình ở thôn Xuân La đã ngang nhiên tái vi phạm, tập kết vật liệu xây dựng, sắt thép dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp, đất công.

Các khu nhà xưởng “khủng” vi phạm tại xứ đồng Cửa To hoạt động sản xuất sản phẩm cơ khí và nhựa Composite thường xuyên sử dụng hóa chất là những chất có nguy cơ cháy nổ cao khiến người dân địa phương lo lắng. Cùng với đó, còn có một số công trình nhà xưởng và công trình xây dựng kiên cố của một số gia đình ở xứ đồng Bãi Rạch.

Lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên cương quyết xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại thôn Xuân La, xã Phượng Dực.
Lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên cương quyết xử lý dứt điểm công trình vi phạm tại thôn Xuân La, xã Phượng Dực.

Theo Chủ tịch UBND xã Phượng Dực Nguyễn Văn Hoa, các công trình phải xử lý đều là nhà xưởng lớn, mặc dù đã được UBND xã áp dụng biện pháp ngăn chặn xử lý, tuyên truyền, vận động nhưng không đạt kết quả. Do tính chất vụ việc phức tạp và chủ các công trình không chấp hành khắc phục hậu quả nên việc xử lý vượt thẩm quyền của xã.

Việc UBND huyện tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hộ gia đình ở thôn Xuân La đã và đang được triển khai nghiêm túc, đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật. Huyện Phú Xuyên cương quyết không bao che, dung túng, không để vi phạm đất đai, xây dựng tồn tại, nhất là vi phạm trên đất nông nghiệp và đất công.