Huyện Phú Xuyên tặng 20 sổ tiết kiệm cho tân binh và quân nhân xuất ngũ

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/2, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức gặp mặt, động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ năm 2024 tiêu biểu, có hoàn cảnh khó khăn.

Các tân binh của huyện Phú Xuyên phấn khởi trước ngày lên đường nhập ngũ
Các tân binh của huyện Phú Xuyên phấn khởi trước ngày lên đường nhập ngũ

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Phú Xuyên đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn tổ chức tốt các bước sơ tuyển, xét duyệt, khám tuyển bảo đảm đúng quy trình, quy định, tập trung nâng cao chất lượng chính trị và sức khỏe.

Quán triệt chủ trương nêu trên, năm 2024 toàn huyện Phú Xuyên có 287 công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Trong đó có 62 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 52 thanh niên ưu tú và kết nạp Đảng cho 2 thanh niên...

Buổi gặp mặt tân binh của huyện Phú Xuyên, chiều 21/2
Buổi gặp mặt tân binh của huyện Phú Xuyên, chiều 21/2

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính biểu dương tinh thần của các quân nhân xuất ngũ, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và mong các quân nhân tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để trở thành những công dân tiêu biểu, tiếp tục tô thắm ngọn cờ cách mạng.

Động viên, giao nhiệm vụ cho các tân binh lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Lê Văn Bính đề nghị các thanh niên ưu tú coi đây vừa là vinh dự, tự hào vừa là nghĩa vụ và trách nhiệm của tuổi trẻ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện mong các đồng chí phát huy truyền thống quê hương Phú Xuyên anh hùng.

Xã Minh Tân tổ chức gặp mặt động viên tân binh
Xã Minh Tân tổ chức gặp mặt động viên tân binh

Cũng tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Phú Xuyên tặng 177 suất quà cho các tân binh và quân nhân xuất ngũ; tặng 20 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho các tân binh và quân nhân xuất ngũ có hoàn cảnh khó khăn.