Huyện Phúc Thọ: Thành lập 2 đội xung kích sẵn sàng ứng phó với thiên tai

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ động ứng phó sự cố, thiên tai năm 2023, UBND huyện Phúc Thọ đã thành lập 2 đội xung kích với 300 người; yêu cầu các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng phương án “4 tại chỗ” trong phòng, chống, khắc phục hậu quả.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Lê Thị Kim Phương, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo tu sửa, nạo vét gần 19km kênh mương bằng nguồn ngân sách huyện và TP hỗ trợ tại 10 xã, thị trấn (đạt hơn 80% kế hoạch). Các dự án nâng cấp hệ thống thuỷ lợi tại 4 xã: Vân Phúc, Thọ Lộc, Tam Hiệp và Phụng Thượng cũng đang được triển khai, tiến độ đạt khoảng 45% kế hoạch.

Các tuyến kênh Thư Trai, kênh N13B nhánh 2, kênh trạm bơm Xuân Phú đã được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Hiện, UBND huyện tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp kênh tiêu T1B và hệ thống kênh tiêu Hát Môn do TP làm chủ đầu tư phục vụ tiêu úng, ứng phó thiên tai và phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ trinh sát thực địa hệ thống đê, kè trên sông Hồng.
Lực lượng chức năng huyện Phúc Thọ trinh sát thực địa hệ thống đê, kè trên sông Hồng.

Cùng với hệ thống thuỷ lợi, các đơn vị chức năng của huyện đã hoàn thành việc tu sửa điếm canh đê số 3 hữu Hồng; hiện đang lập đề xuất Sở NN&PTNT Hà Nội cho phép xây dựng điếm canh đê khu chùa Ngo (xã Tích Giang). Đồng thời, phối hợp với các đơn vị của TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công 2 công trình xử lý khẩn cấp ven sông Hồng là đoạn kè Linh Chiểu và kè Cẩm Đình.

Để nâng cao nhận thức về phòng, chống thiên tai trước mùa mưa lũ 2023, vừa qua, UBND huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị để quán triệt việc thực hiện các văn bản của Trung ương và TP Hà Nội về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đặc biệt, đã thành lập 2 đội xung kích với 300 người, giao Phòng Kinh tế và Ban Chỉ huy quân sự huyện tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ, sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai trong mùa mưa lũ 2023.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Nguyễn Đình Sơn cho biết, để nắm chắc tình hình, sẵn sàng ứng phó sự cố, thiên tai, Ban Chỉ huy quân sự huyện và Phòng Kinh tế đã tổ chức thực hiện trinh sát thực địa hệ thống đê, kè trên sông Hồng bằng xuồng máy, với sự tham gia của lãnh đạo huyện. Đôn đốc các đơn vị tập trung ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hiện nay, địa phương đang tiếp tục rà soát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án giao thông, thuỷ lợi nội đồng để trình HĐND huyện xem xét, phê duyệt bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống giao thông, thuỷ lợi, đê điều, hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp của huyện, nhất là cải tạo nâng cấp đê tả Tích, đê bao Tích Giang - Trạch Mỹ Lộc.