Huyện Quốc Oai phấn đấu trồng 30.000 cây xanh

Tạ Giang (CTV)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/2, tại Trung tâm Y tế huyện, UBND huyện Quốc Oai tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Đinh Dậu năm 2017.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, trong những năm qua, huyện Quốc Oai đã tích cực chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương triển khai phát triển và bảo vệ diện tích rừng hiện có của các xã Đông Xuân, Phú Mãn, Hòa Thạch, Đông Yên. Bên cạnh đó, tập trung quy hoạch các vùng trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, trong đó chú trọng hình thành các vùng cây chuyên canh như: cam Canh, bưởi Diễn, nhãn chín muộn Đại Thành, từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp sạch công nghệ cao.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm nhấn mạnh, việc thực hiện Tết trồng cây được coi là nhiệm vụ trọng tâm quý I/2017. Ông Lâm đề nghị các ngành, địa phương quan tâm tới công tác tuyên truyền, phát động tới đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia trồng cây, tạo môi trường sinh thái trong lành, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. Năm 2017, toàn huyện Quốc Oai phấn đấu trồng 30.000 cây xanh các loại.

Được biết, trong năm 2016, toàn huyện đã phát động trồng được trên 25.000 cây ăn quả, cây phân tán các loại tập trung ở các trường học, khu di tích lịch sử, khu dân cư, các tuyến đường giao thông. Đồng thời trồng được gần 20ha nhãn chín muộn Đại Thành tại các vùng bán sơn địa và quy hoạch mở rộng 65ha cho xã Đại Thành chuyển từ đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng nhãn muộn.

Ngay sau lễ phát động Tết trồng cây xuân Đinh Dậu năm 2017, lãnh đạo huyện Quốc Oai đã tới trục đường mới thuộc Tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai trồng 30 cây Muồng kèn hồng.