Huyện Sóc Sơn có thêm ngôi trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/11, thầy và trò trường THCS Minh Phú (huyện Sóc Sơn) tổ chức Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2020 và kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho đại diện trường THCS Minh Phú.
Trường THCS Minh Phú được thành lập từ năm 1962, tiền thân là Trường phổ thông cấp 2 Hà Huy Tập, một trong 3 trường cấp 2 đầu tiên của huyện. Trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những năm gần đây, được sự quan tâm, đầu tư, giúp đỡ nhiều mặt của các cấp, các ngành, các thế hệ thầy trò trường THCS Minh Phú đã cùng nhau nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách.
Từ lớp học tường vách đất, lợp lá, sân đất, đến nay, cơ sở vật chất nhà trường đã đảm bảo theo đúng quy định trường chuẩn quốc gia với tổng diện tích 14.030m2, 24 phòng học, 3 phòng học thực hành, 1 phòng học tin học, 1 phòng học ngoại ngữ, nhà thể chất, sân chơi, thư viện, phòng y tế… phục vụ hiệu quả quá cho quá trình nâng cao chất lượng dạy và học.
Từ 4 lớp học, 5 thầy giáo ngày đầu mới thành lập, đến nay trường có 22 lớp, 924 học sinh, 53 cán bộ, giáo viên, trong đó 100% cán bộ, quản lý và giáo viên đạt chuẩn, 86% đạt trên chuẩn. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 99,5% trở lên, tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập đạt 87%, củng cố và duy trì vững chắc kết quả phổ cập THCS, đang từng bước phấn đấu hoàn thành phổ cập THPT.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn đã công bố Quyết định số 4255/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội công nhận trường THCS Minh Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
Trao bằng công nhận và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh nhiệt liệt chúc mừng các thầy cô nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, đồng thời mong rằng, trong thời gian tới, thầy và trò nhà trường tiếp tục giữ vững danh hiệu, thi đua dạy tốt, học tốt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra.
Ông Phạm Văn Minh nhấn mạnh, để trường đạt chuẩn đã khó nhưng giữ chuẩn càng khó hơn, do đó, đề nghị cùng với trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, các thầy cô giáo phải tăng cường trao dồi khả năng chuyên môn, nghiệp vụ. Nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với địa phương trong huy động xã hội hóa để tăng cường cơ sở vật chất cho dạy và học, phối hợp với hội cha mẹ học sinh để quản lý, giáo dục con em trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích cho xã hội.