Huyện Sóc Sơn: Đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn không ngừng được nâng cao. Dù vậy, bài toán nước sạch vẫn khiến chính quyền nơi đây trăn trở.

33% người dân được dùng nước sạch

Tại xã Trung Giã, người dân thôn Sông Công hiện nay đã được dùng nước sạch, nhưng là nguồn cấp từ nhà máy nằm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Trong khi đó, 9 thôn còn lại ở xã Trung Giã với hàng nghìn hộ dân hiện vẫn chưa có nước sạch để sử dụng.

Vận hành hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân huyện Sóc Sơn. Ảnh: Đăng Duy
Vận hành hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân huyện Sóc Sơn. Ảnh: Đăng Duy

“Hiện nay các gia đình đều phải khoan giếng sâu và mua thiết bị để lọc nước trước khi sử dụng. Tháng nào chúng tôi cũng phải thay củ lọc để bảo đảm chất lượng nguồn nước, kéo theo đó là chi phí tăng cao. Người dân mong muốn có nước sạch để sử dụng nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được đáp ứng…” - ông Kiều Văn Phương - Phó Bí thư Chi bộ thôn Phố Nỷ (xã Trung Giã) chia sẻ.

Không chỉ tại xã Trung Giã, vấn đề nước sạch đang trở nên rất bức thiết tại huyện Sóc Sơn. Tính đến nay, toàn huyện mới có khoảng 33% dân số được sử dụng nước sạch từ nguồn cấp tập trung. 100% người dân của 17/26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện vẫn chưa được cấp nước sạch.

Liên quan đến tiến độ cấp nước sạch, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Sóc Sơn Nguyễn Xuân Thắng thông tin, từ đầu năm 2023 đến nay, huyện đã tiến hành cấp nước bổ sung cho hơn 1.500 hộ dân. Dù vậy, theo kế hoạch đặt ra thì 33% tổng số hộ dân được cấp nước sạch là con số rất thấp.

Theo tìm hiểu, để phổ cập nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn, từ giữa năm 2017, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 3846/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư phát triển mạng lưới phân phối nước sạch cho địa phương này. Theo đó, TP giao liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP Nước mặt sông Đuống triển khai dự án cấp nước sạch cho 18 xã trên địa bàn huyện.

Theo quyết định được UBND TP Hà Nội phê duyệt, dự án được chia làm 2 giai đoạn, với mục tiêu là đến hết năm 2020, huyện Sóc Sơn sẽ được phủ kín hệ thống cấp nước sạch. Tuy nhiên đến nay, trải qua hơn 4,5 năm, dự án trên vẫn nằm… trên giấy.

Phấn đấu cấp nước cho thêm 6.000 hộ dân

Kể từ khi dự án được UBND TP Hà Nội phê duyệt, huyện Sóc Sơn thường xuyên trao đổi, làm việc với đại diện liên danh chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai. Dù vậy, liên danh đầu tư không có động thái cụ thể, ngoài những báo cáo hứa hẹn.

Sau nhiều lần bị thất hứa, huyện Sóc Sơn đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội không gia hạn hoặc chấm dứt dự án phát triển mạng lưới phân phối nước sạch do Liên danh Công ty CP Aqua One và Công ty CP Nước mặt sông Đuống thực hiện. Cùng với đó, xem xét bổ sung nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện Sóc Sơn.

Trên cơ sở đề xuất của huyện Sóc Sơn, ý kiến tham mưu của Sở Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã có văn bản chấp thuận giao Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội thay thế liên danh nhà đầu tư nêu trên. DN sẽ nghiên cứu dự án mở rộng phát triển mạng lưới cấp nước cho 11 xã của huyện Sóc Sơn.

Về tiến độ cấp nước hiện nay, Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội đang triển khai dự án cấp nước giai đoạn 1 cho các xã: Xuân Giang, Việt Long, Tân Minh và Đức Hòa. Dự kiến trong năm 2023, sẽ có thêm khoảng 6.000 hộ dân tại các địa phương này được dùng nước sạch.

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc cho biết, hiện nay UBND huyện đang tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành tham mưu UBND TP Hà Nội sớm lựa chọn nhà đầu tư cấp nước sạch cho 7 xã còn lại của huyện. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất UBND TP Hà Nội các giải pháp về đầu tư để cấp nước bổ sung cho 3 xã vùng ảnh hưởng môi trường từ Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (Hồng Kỳ, Bắc Sơn, Nam Sơn).

“UBND huyện sẽ chủ động phối hợp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư cấp nước sạch đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân các xã sử dụng nước sạch, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án cấp nước” - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc thông tin thêm.

 

Nước sạch là vấn đề chính quyền địa phương hết sức trăn trở, không chỉ vì sức khỏe của người dân, mà còn bởi đây là tiêu chí quan trọng đối với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Thời gian tới, huyện sẽ phối hợp với nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cấp nước; mặt khác chúng tôi cũng mong muốn bà con Nhân dân ủng hộ, sử dụng nước sạch để các dự án đầu tư phát huy hiệu quả cao nhất…
Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Phạm Văn Minh