Huyện Sóc Sơn: Trường THCS Bắc Phú đón bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia

Trương Ngọc Lan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/11, Trường THCS Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia và kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Tại hội nghị, cô giáo Phạm Thị Hải - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo quá trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Theo đó, Trường THCS Bắc Phú được thành lập từ năm 1963, là một trong 5 trường cấp II của huyện Đa Phúc cũ. Từ các lớp học tường vách đất, lợp lá, trải qua 56 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là 2 năm gần đây, được đầu tư xây dựng thêm 5 phòng học và mở đường mới vào trường với 1.000.000m2; cải tạo 1 phòng thư viện; đầu tư thiết bị dạy học 3 phòng bộ môn, tu sửa sân trường, nhà để xe, sân thể thao, bổ sung thêm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất của nhà trường đã đảm bảo đúng quy định của trường chuẩn quốc gia với 19 phòng học, 5 phòng bộ môn và các phòng chức năng khác như: phòng đa năng, phòng thư viện, phòng truyền thống, phòng đồ dùng, nhà thể chất với tổng diện tích toàn trường 13.000m2.... phục vụ cho quá trình nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
 Đại diện lãnh đạo trường THCS Bắc Phú nhận bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia 
Quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng. Từ 3 lớp 100 học sinh ngày đầu mới thành lập, đến nay, trường THCS Bắc Phú có 21 lớp với 856 học sinh. Từ 5 thầy cô giáo ngày đầu mới thành lập, hiện nay, nhà trường có 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên với 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao về chất lượng, giàu nhiệt huyết, yêu nghề, bám trường, bám lớp, có tinh thần trách nhiệm, tận tâm, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Chất lượng dạy và học được nhà trường chú trọng, quan tâm đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh giỏi toàn diện liên tục tăng qua các năm học (hiện chiếm 42,89%); tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt từ 99,5% trở lên; tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập trên địa bàn huyện đạt từ 75-82%. Năm học 2019-2020, kết quả thi vào lớp 10 THPT đứng thứ 8/27 các trường THCS trong toàn huyện, tăng 11 bậc so với năm học trước. Mỗi năm, trường có từ 5 - 6  học sinh giỏi lớp 9, từ 4-8 học sinh giỏi câu lạc bộ em yêu thích 6,7,8 cấp huyện và 1 HSG cấp TP. Nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện và cấp TP.
Với những kết quả nổi bật trên mọi lĩnh vực trong công tác dạy học, đầu tư về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, ngày 16/1/2019, UBND TP Hà Nội đã ra Quyết định số 348/QĐ-UBND công nhận trường THCS Bắc Phú đạt chuẩn Quốc gia. Đây thực sự là niềm vinh dự tự hào không chỉ với toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường mà còn nhân rộng đối với nhân dân địa phương. Trong buổi lễ trang trọng, đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn đã trao Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia cho Trường THCS Bắc Phú.