Huyện Thạch Thất bàn giao 175 tân binh nhập ngũ năm 2022

Vũ Khoa
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/2, UBND, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã phối hợp với các đơn vị quân sự tổ chức lễ giao nhận công dân trên địa bàn huyện trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Tại Sân vận động huyện Thạch Thất, dự, động viên công dân của huyện lên đường nhập ngũ, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh.
Các đồng chí lãnh đạo trung ương, thành phố Hà Nội tặng hoa động viên các tân binh.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; các đồng chí lãnh đạo huyện Thạch Thất và nhân dân trong huyện.

Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Thạch Thất.
Lễ giao nhận quân năm 2022 tại huyện Thạch Thất.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Nguyễn Mạnh Hồng bày tỏ sự biết ơn với Nhân dân toàn huyện; cảm ơn những gia đình đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục người con yêu quý của mình để hôm nay trở thành những chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, chiến sĩ Công an Nhân dân, gánh vác trọng trách vẻ vang bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội.

“Bên cạnh đó, tôi cảm ơn sự phối hợp tích cực, đầy trách nhiệm của các đơn vị nhận quân. Tôi tin tưởng rằng, các đơn vị sẽ cùng với địa phương và gia đình tiếp tục theo dõi, giáo dục, rèn luyện để các bạn trẻ sớm trở thành những chiến sĩ tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đơn vị giao phó” - ông Nguyễn Mạnh Hồng nói.

Là địa phương có truyền thống quê hương Anh hùng, mỗi năm có hàng trăm thanh niên huyện Thạch Thất hăng hái lên đường nhập ngũ. Được rèn luyện trong môi trường công an, quân đội, nhiều đồng chí đã trở thành Tướng lĩnh, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài lực lượng vũ trang. Nhiều thanh niên được tôi luyện trở thành công dân có ích cho đất nước, góp phần viết tiếp truyền thống vẻ vang của quân và dân huyện.

Năm nay Thạch Thấy có 162/175 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.
Năm nay Thạch Thấy có 162/175 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Để các đồng chí tân binh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Hồng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể và Nhân dân trong huyện thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình tân binh nói riêng và quân nhân nói chung để các đồng chí an tâm làm nhiệm vụ. Là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tân binh lên xe tập kết.
Các tân binh lên xe tập kết.
Và di chuyển về đơn vị nhận quân.
Và di chuyển về đơn vị nhận quân.

Năm nay, tại huyện Thạch Thất có 175 thanh niên lên đường nhập ngũ (142 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 33 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân), trong đó có: 71 thanh niên đã học xong lớp đối tượng phát triển Đảng; 25 thanh niên có trình độ Cao đẳng, Đại học; 162/175 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ (bằng 92,6 %).

6 đầu mối nhận quân bao gồm: Lữ đoàn Pháp binh 45 – Bộ Tư lệnh Pháo bình; Trung đoàn 218 – Sư đoàn 361 – Quân chủng Phòng không không quân; Trung đoàn 692 – Sư đoàn 301 – Bộ Tư lệnh Thủ dô Hà Nội; Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh – Bộ Tư lệnh Công binh; Tổng cục Kỹ thuật; Tổng cục Hậu cần; 33 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân tại Công an TP Hà Nội.

Đại diện cho 175 thanh niên trúng tuyển lực lượng vũ trang huyện Thạch Thất năm 2022, tân binh Nguyễn Văn Quang (thị trấn Liên Quan), bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia vào lực lượng vũ trang, phục vụ đất nước.

Đồng thời, thay mặt các thanh niên có mặt tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Văn Quang Hứa sẽ phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin yêu của các đồng chí lãnh đạo, gia đình, tổ chức Đoàn và truyền thống tốt đẹp của Bộ đội cụ Hồ.