Huyện Thạch Thất: Công tác Mặt trận Tổ quốc đạt nhiều kết quả tích cực

Vũ Vân - Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thạch Thất (Hà Nội) đã tham gia tích cực vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, phối hợp vận động nhân dân đóng góp được gần 43 tỷ đồng tiền mặt, hiến gần 24.500m2 đất, tham gia trên 61.000 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ bằng hiện vật khác trị giá trên 14 tỷ đồng.

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thạch Thất Đỗ Thị Bích cho biết, MTTQ đã chủ động phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên cụ thể hóa 5 nội dung cuộc vận động gắn với 19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới  và nông thôn mới nâng cao ở từng địa bàn xã và 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới. Trên cơ sở các nội dung Ủy ban MTTQ huyện phát động, Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn đã vào cuộc triển khai với nhiều nội dung, hình thức phù hợp đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các tiêu chí và nâng cao chất lượng nông thôn mới trên địa bàn.
Phó Bí thư Thường trực huyện Thạch Thất Nguyễn Hồng Nhật trao bằng khen cho nhiều cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác MTTQ.
“Trong 5 năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện đã phối hợp vận động Nhân dân đóng góp được gần 43 tỷ đồng tiền mặt, hiến gần 24.500 m2 đất, tham gia trên 61 nghìn ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ bằng hiện vật khác trị giá trên 14 tỷ đồng” - bà Đỗ Thị Bích cho hay.
Cùng với đó, MTTQ cũng tham gia tích cực vào công tác vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Vì Biển, Đảo Việt Nam" được trên 8,5 tỷ đồng; triển khai xây tặng và sửa chữa 208 nhà ở cho hộ nghèo, trị giá trên 6 tỷ đồng; trao tặng 108 con bò sinh sản trị giá trên 1,9 tỷ đồng; hỗ trợ gần 3.000 suất quà cho học sinh nghèo; hỗ trợ giống, vốn, vật tư sản xuất cho 297 hộ, hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh cho trên 300 lượt người trị giá 610 triệu đồng. Phối hợp vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tặng hàng trăm xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
Vận động thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới cần có sự quyết tâm cao hơn của toàn dân; Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Do vậy các hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ, nghi thức tang lễ được thực hiện trang nghiêm, nghĩa tình, tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và vệ sinh môi trường. Tỷ lệ người tử vong hỏa táng đạt trên 50%.
Phong trào thi đua kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11) năm nay đã nhận được sự tham gia gia tích cực của các đoàn thể chính trị trên địa bàn. Bí thư huyện đoàn Thạch Thất Nguyễn Thị Hải Yến cho biết, huyện đoàn Thạch Thất đã tích cực triển khai các hoạt động trong tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng việc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, xây dựng được 48 tuyến đường hoa thanh niên và 37 mô hình, đoạn đường tranh tường bích họa, ra quân ngày thứ 7 tình nguyện và chủ nhật xanh cũng được các cơ sở đoàn tích cực triển khai, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên tham gia.
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thạch Thất Vũ Thị Lệ Quyên cho biết, Hội phụ nữ đã tổ chức cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, mô hình dân vận khéo trong thực hiện sạch đường làng, sạch đồng ruộng, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn, duy trì ra quân tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, ra quân vệ sinh đồng ruộng, đặc biệt là các cấp hội phụ nữ đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế rác thải nhựa trong cán bộ, hội viên.
“Đặc biệt là sự ra mắt của 44 mô hình hạn chế sử dụng túi nilon thay thế bằng làn nhựa đi chợ, phân loại rác thải tại nguồn, sử dụng túi giấy thay thế túi nilon đã góp phần thay đổi hành vi, nhận thức đối với mỗi cán bộ, hội viên trong vấn đề bảo vệ môi trường và có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân” -bà Vũ Thị Lệ Quyên nói.