Huyện Thanh Oai, vinh danh nhiều nhà giáo tiêu biểu

Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/11, huyện Thanh Oai tổ chức Lễ kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và vinh danh các thầy, cô giáo, đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2022 – 2023.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Khánh Bình cho biết, trong thời gian qua, đội ngũ nhà giáo huyện Thanh Oai đã phát triển lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, toàn huyện có hơn 4.000 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đang làm việc tại 71 trường, với tổng số học sinh là 52.700.

Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT huyện nhân kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các nhà giáo huyên Thanh Oai luôn giữ gìn và phát huy phẩm chất tốt đẹp của nhà giáo, đó là tinh thần sáng tạo không ngừng, tiên phong trong việc phát triển tri thức, đổi mới sáng tạo, hết lòng vì học sinh thân yêu. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, ngành giáo dục đã chủ động sáng tạo, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển đổi số.

Năm học 2022 – 2023, ngành GD&ĐT Thanh Oai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Sở GD&ĐT đánh giá 13/13 tiêu chí xếp loại tốt. Có 69/71 đơn vị trường đạt tập thể tiên tiến; 360 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 7 tập thể, 11 cá nhân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen; 3 tập thể được tặng Cờ thi đua của Thành phố; 5 tập thể, 7 cá nhân được Bộ GDĐT tặng Bằng khen; 3 nhà giáo được nhận được giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội Tâm huyết sáng tạo lần thứ 7. Các thầy cô chính là những tấm gương tiêu biểu nhất luôn cố gắng vươn lên để mang lại thành tích chung cho ngành Giáo dục huyện.

Nhiều cá nhân, tập thể ngành GD&ĐT huyện Thanh Oai đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng trong đợt này.
Nhiều cá nhân, tập thể ngành GD&ĐT huyện Thanh Oai đạt thành tích xuất sắc, được khen thưởng trong đợt này.

Ghi nhận biểu dương những thành tích mà toàn ngành giáo dục huyện Thanh Oai đạt được, Bí thư Huyện ủy Bùi Hoàng Phan nhấn mạnh, trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện như hiện nay, ngành GD&ĐT cần chủ động nghiên cứu những mô hình mới đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục thực chất để giữ vững được niềm tin và sự yên tâm của cha mẹ học sinh khi gửi gắm con em mình.

Các nhà trường cần chủ động xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch tự đào tạo, bồi dưỡng, triển khai nhiều mô hình mới, nhằm khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia tự học, nâng cao trình độ chuyên môn. Đặc biệt, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin, để tiếp cận vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại tiên tiến; luôn sẵn sàng về tâm thế, vững vàng về chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới.

Các thầy cô chính là những tấm gương tiêu biểu nhất luôn cố gắng vươn lên để mang lại thành tích chung cho ngành Giáo dục huyện.
Các thầy cô chính là những tấm gương tiêu biểu nhất luôn cố gắng vươn lên để mang lại thành tích chung cho ngành Giáo dục huyện.

Đồng thời, huy động các nguồn lực xã hội trong việc phát triển giáo dục, đảm bảo an ninh, an toàn trường học để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Muốn thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh, cần phải coi trọng cả giáo dục nhà trường, giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Giữ vững các mối liện hệ mật thiết để đảm bảo từ việc học sinh bắt đầu tới lớp, tới trường mạnh khỏe đến việc học sinh trở về đến gia đình an toàn.

Mỗi nhà giáo, cần bám sát tinh thần chỉ đạo, nhận thức đầy đủ nhiệm vụ trước những yêu cầu mới của tình hình thực tế để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, khắc phục những hạn chế, đưa sự nghiệp giáo dục, đào tạo của huyện ngày càng phát triển.