Huyện Thanh Trì: Khánh thành Khu di tích Văn chỉ xã Yên Mỹ

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 20/1, tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì đã diễn ra lễ khánh thành Khu di tích Văn chỉ, sau 10 năm xây dựng.

Các đại biểu dự lễ khánh thành Văn chỉ xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.
Các đại biểu dự lễ khánh thành Văn chỉ xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì.

Văn chỉ Yên Mỹ xưa được xây dựng để thờ phụng Khổng Tử và các vị thánh triết, tiên nho, tiên  hiền. Bên cạnh đó, công trình này còn là nơi vinh danh các vị khoa bảng địa phương. Hằng năm, xuân thu nhị kỳ, hội Tư văn và các chức mục của bản xã hành lễ tế tự rất long trọng tại Văn chỉ vào ngày 20 tháng 2 và 20 tháng 8 Âm lịch.

Việc có Văn chỉ chứng tỏ làng Yên Mỹ xưa có truyền thống nho học và có nhiều người đỗ đạt. Những tư liệu hiện còn cho biết, ở Yên Mỹ xưa đã từng có những vị đỗ đại khoa được ghi danh trong những tấm bia tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đó là ông Trần Văn Huy (tức ông Đặng Hiên) và ông Khúc Hữu Thành cùng đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo năm thứ 3 (1442), được đề danh trên tấm bia số 2 ở Văn Miếu. Ông Phạm Quốc Trinh đỗ Tiến sĩ khoa thi năm Mậu Thìn, niên hiệu Thái Hòa năm thứ 6 (1448), được ghi tên trên tấm bia số 1 tại Văn Miếu. Những vị này đều sống trên đất làng Yên Mỹ. Tướng công Phạm Quốc Trinh là bậc danh khoa hiển hoạn thời Lê sơ, được xướng danh đầu tiên trong văn tế Tiên hiền bản xã.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng xã Yên Mỹ.
Lãnh đạo huyện Thanh Trì tặng hoa chúc mừng xã Yên Mỹ.

Trải qua thăng trầm của lịch sử, Văn chỉ xưa không còn. Do đó, việc phục dựng Văn chỉ Yên Mỹ không chỉ đơn thuần là phục dựng một di tích có giá trị tốt đẹp về văn hóa, tôn vinh truyền thống hiếu học của người xưa mà còn là nơi để con cháu phát huy truyền thống, học hành vươn lên, cống hiến cho quê hương đất nước.

Theo lãnh đạo xã Yên Mỹ, quá trình xây dựng, khôi phục Văn Chỉ của xã đã nhận được sự đóng góp nhiệt tình, nỗ lực của các đồng chí cán bộ UBND, các vị cao niên, Nhân dân, các thành viên ban biên soạn, Tổ sưu tầm, thiết kế. Qua từng giai đoạn, từ năm 2013 - 2015, dự án hoàn thành việc đổ đất đắp nền; giai đoạn 2015- 20219, tiếp tục triển khai thu thập, nghiên cứu các tài liệu để làm cơ sở lên thiết kế cho Văn chỉ; giai đoạn 2020 -2023, tiếp tục thực hiện các hạng mục xây kè, cầu, khu hành lễ; dựng bia ký, lát sân nền, trồng cây…

Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu di tích Văn chỉ xã Yên Mỹ.
Các đại biểu cắt băng khánh thành Khu di tích Văn chỉ xã Yên Mỹ.

Với tổng diện tích khoảng 3.334m2, được bố trí lối đi bộ xung quanh, trồng cây tạo bóng mát, bên trong khuôn viên có khoảng sân rộng, trên cùng là khu chính của Văn chỉ được khôi phục và xây dựng toàn bộ bằng đá (ở chính giữa là cuốn thư có chiều cao 3,27m, thân dài 3,62m, dày 0,24m). Tổng giá trị công trình trên 5 tỷ đồng. Sau 10 năm xây dựng, Khu di tích Văn chỉ đến nay đã hoàn thành.

Cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì dâng hương tại Khu di tích Văn chỉ.
Cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Trì dâng hương tại Khu di tích Văn chỉ.

Đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động tuyên dương, trao quà khuyến học cho người dân Yên Mỹ đạt thành tích cao trong học tập, có nhiều đóng góp xây dựng quê hương, qua đó tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, khuyến học, khuyến tài và giới thiệu truyền thống quê hương với những người con xa xứ, với bạn bè gần xa giúp bạn bè thập phương thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất và con người Yên Mỹ nói riêng, huyện Thanh Trì nói chung.