Huyện Thanh Trì nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng trong công tác PCCC

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 10/8, UBND huyện Thanh Trì tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho lực lượng dân phòng chuyên trách PCCC, nhằm hạn chế nguy cơ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra tại địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân phòng tham gia lớp huấn luyện.
Cán bộ, chiến sỹ và lực lượng dân phòng tham gia lớp huấn luyện.

Phát biểu khai mạc lớp huấn luyện, UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Huy Toàn ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng dân phòng đối với công tác PCCC trong thời gian qua. Nhiều vụ cháy, sự cố cháy đã được lực lượng dân phòng và các lực lượng tại chỗ phát hiện và dập tắt ngay từ ban đầu, góp phần giảm thiểu thiệt hại gây ra, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, trước tình hình cháy, nổ ngày càng diễn biến phức tạp, số vụ cháy tại các khu dân cư ngày càng gia tăng, để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị lực lượng dân phòng chủ động đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào, nhân rộng mô hình “khu dân cư an toàn PCCC”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Thực hiện nghiêm công tác thường trực tại địa phương cũng như sẵn sàng phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH để tổ chức cứu chữa các vụ cháy, nổ xảy ra tại địa phương, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn phát biểu tại lớp huấn luyện.
Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Toàn phát biểu tại lớp huấn luyện.

Lãnh đạo huyện Thanh Trì yêu cầu trong thời gian tham gia huấn luyện, lực lượng dân phòng tích cực học tập, nâng cao kiến thức về PCCC, thực hành thành thạo các kỹ năng xử lý tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, đảm bảo phương châm: nhanh chóng, hiệu quả, an toàn vì Nhân dân phục vụ.

Tham gia lớp huấn luyện có 249 người là đội trưởng, đội phó, đội viên các đội dân phòng của 16 xã, thị trấn. Tại đây, các học viên đã được hướng dẫn nghiên cứu các văn bản liên quan như Luật PCCC và các Nghị định, thông tư của Chính phủ, Bộ Công an về công tác PCCC&CNCH; thông báo tình hình cháy, nổ, CNCH và bài học kinh nghiệm; tính chất nguy hiểm cháy, nổ của một số loại chất cháy thường gặp; đặc điểm công tác CNCH tại một số loại công trình, nhà ở; quy trình, kỹ năng cứu chữa một vụ cháy, một vụ cứu nạn....

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn thực hành một số động tác trong PCCC.
Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn thực hành một số động tác trong PCCC.

Sau phần lý thuyết, lực lượng PCCC dân phòng được hướng dẫn thực hành một số động tác cơ bản sử dụng lăng, vòi, hệ thống chữa cháy trong và ngoài nhà; phương pháp, biện pháp di chuyển nạn nhân trong các trường hợp khác nhau; cách rải vòi, cuộn vòi, bảo quản vòi chữa cháy, thao tác cơ bản sở dụng một số loại phương tiện CNCH; nguyên lý, cấu tạo, tính năng hoạt động của bình chữa cháy xách tay; một số phương tiện CNCH thông dụng, cách tận dụng phương tiện có sẵn làm phương tiện CNCH; thao tác sử dụng bình bột chữa cháy và bình chữa cháy bằng khí dập tắt đám cháy.

Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn thực hành một số động tác trong PCCC.
Cán bộ, chiến sỹ hướng dẫn thực hành một số động tác trong PCCC.

Sau lớp huấn luyện, học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC.