Huyện Thanh Trì tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ XI

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trong hai ngày 7 - 8/6, huyện Thanh Trì đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tới dự có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.

Với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2023.
Với tinh thần "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì diễn ra trong hai ngày 7 - 8/6/2023.

Theo báo cáo của LĐLĐ huyện Thanh Trì, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chủ động, sáng tạo, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

LĐLĐ huyện Thanh Trì hiện có tổng số 13.855 đoàn viên; trong nhiệm kỳ qua đã thành lập mới 83 công đoàn cơ sở (đạt 110 %), phát triển được 3.509 đoàn viên (đạt 100%). Chất lượng đội ngũ CNVCNLĐ được nâng lên về mọi mặt, được trẻ hóa, có sức khỏe tốt, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

Hoạt động chăm lo cho đoàn viên của tổ chức Công đoàn có nhiều đổi mới, được triển khai kịp thời, thiết thực, hiệu quả. Trong 5 năm qua, LĐLĐ huyện tổ chức trao hỗ trợ đột xuất, trợ cấp khó khăn, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” nhân dịp tết Nguyên đán, hưởng ứng Tháng công nhân đã hỗ trợ cho trên 4.716 lượt CNVCLĐ với số tiền trên 2,2 tỷ đồng; hỗ trợ 313 NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với số tiền 261,3 triệu đồng; tặng 1.706 vé xe cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết với tổng số tiền 341 triệu đồng.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy trình bày báo cáo tại Đại hội.
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy trình bày báo cáo tại Đại hội.

Đặc biệt, trong hai năm 2020 – 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát và ảnh hưởng trên diện rộng, LĐLĐ huyện Thanh Trì đã đẩy mạnh chăm lo cho NLĐ bằng hình thức phù hợp, kịp thời như: Ủng hộ Quỹ Covid-19; thành lập, nâng cao chất lượng hoạt động “Tổ An toàn Covid-19”; triển khai xây dựng hiệu quả mô hình “Vùng xanh doanh nghiêp”; tổ chức “Gian hàng lưu động 0 đồng”; trao túi an sinh cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; phát vật tư phòng chống dịch cho NLĐ tại các doanh nghiệp; trợ cấp cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa, xây mới 08 nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 345 triệu đồng…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở được quan tâm thực hiện thường xuyên, đạt kết quả tốt. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh luôn được các cấp công đoàn huyện quan tâm; nhiệm kỳ 2018- 2023, các cấp công đoàn huyện đã giới thiệu 1.234 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP phát động luôn được các cấp công đoàn hưởng ứng tham gia. Trong nhiệm kỳ, đã có 274 lượt “Công nhân giỏi” cấp huyện và 21 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô”, tăng 9 lượt người so với đầu nhiệm kỳ; 4.784 sáng kiến được công nhận, tăng 710 sáng kiến so với đầu nhiệm kỳ…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành khóa mới.

Với những nỗ lực của các tập thể, cá nhân, trong 5 năm qua đã có 250 lượt tập thể, 1.258 lượt cá nhân được tặng Bằng khen, giấy khen và hàng ngàn CNVCLĐ được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; LĐLĐ huyện Thanh Trì được nhận Cờ Thi đua của Liên đoàn Lao động TP. Đặc biệt, LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2021.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh và Bí thư huyện uỷ Thanh Trì Lê Tiến Nhật ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp công đoàn huyện đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, các cấp công đoàn cần tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ tới, đó là: Tập trung làm tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đoàn viên, người lao động. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội… cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Phạm Bá Vĩnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Chú trọng các phong trào thi đua, động viên đoàn viên, người lao động tích cực lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức công đoàn thực sự trong sạch vững mạnh, đặc biệt cần quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn, đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn, coi trọng việc kết nạp đoàn viên công đoàn; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí.
Ra mắt Ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn huyện Thanh Trì lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra. Đồng chí Nguyễn Danh Huy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVII.