Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên lão thành dịp 2/9

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã chỉ đạo Đảng bộ các xã, thị trấn, các tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 năm 2023 đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Đợt này, toàn Đảng bộ huyện Thanh Trì có 228 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 77 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên lão thành dịp 2/9 - Ảnh 1

Trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì.

Đợt này, toàn Đảng bộ huyện Thanh Trì có 228 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 21 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 77 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng…

Trân trọng trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên tại Đảng bộ các xã, thị trấn, các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì nhấn mạnh: Việc trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với công lao, đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay.

Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên lão thành dịp 2/9 - Ảnh 2
Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên lão thành dịp 2/9 - Ảnh 3
Huyện Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 228 đảng viên lão thành dịp 2/9 - Ảnh 4
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành ở các xã, thị trấn huyện Thanh Trì.
Trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành ở các xã, thị trấn huyện Thanh Trì.

Trong những năm qua, dù tuổi cao, sức khỏe hạn chế, hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng các đồng chí đảng viên vẫn chung sức, đồng lòng cùng toàn Đảng, toàn dân tích cực tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng và bảo vệ Thủ đô cũng như huyện Thanh Trì nói riêng không ngừng phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Khẳng định việc được nhận Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ huyện Thanh Trì, các đồng chí lãnh đạo huyện Thanh Trì bày tỏ mong muốn các đảng viên luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đều phấn khởi, đồng thời khẳng định luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích cực đóng góp kinh nghiệm cho các phong trào ở địa phương, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, phát huy phẩm chất của người đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, là tấm gương sáng để nhân dân học tập và noi theo.