Huyện Thường Tín cưỡng chế dứt điểm công trình vi phạm tại xã Liên Phương

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều buổi tuyên truyền, vận động ông Nguyễn Minh Tuấn tháo dỡ công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp khu ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương nhưng không thành. Do vậy, sáng 5/12, UBND huyện Thường Tín tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định.

Công trình vi phạm của ông Tuấn có diện tích 187m2 được tổ chức cưỡng chế sáng 5/12 theo đúng quy định của pháp luật.

Áp dụng biện pháp mạnh

Đúng 7h30 phút sáng ngày 5/12, theo như kế hoạch và quyết định cưỡng chế công trình vi phạm tại khu ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương đã ban hành trước đó, UBND huyện Thường Tín tiến hành áp dụng biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện khắc phục hậu quả hoàn trả mặt bằng nguyên trạng khu đất nông nghiệp.

Trước đó, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Liên Phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, vận động, đối thoại nhằm giúp ông Tuấn hiểu rõ bản chất sự việc, thay đổi nhận thức, phối hợp với các đơn vị tự giác tháo dỡ hạng mục công trình nhà ở cấp bốn lợp mái tôn và thu dọn tài sản. Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành.

Do vậy, sáng 5/12, UBND huyện Thường Tín tiến hành tổ chức cưỡng chế, thu hồi toàn bộ 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 có nguồn gốc đất nông nghiệp đã được ông Tuấn xây dựng trái phép từ tháng 4/2022 đến nay gây bức xúc cho người dân địa phương.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, quan điểm của UBND huyện cương quyết không để  công trình vi phạm tồn tại
Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, quan điểm của UBND huyện cương quyết không để  công trình vi phạm tồn tại

Sau khi Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải đọc xong quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả để hoàn trả mặt bằng, lực lượng chức năng của huyện và xã tiến hành tháo dỡ các hạng mục công trình nhà ở cấp bốn gồm tường bao và nền nhà do ông Tuấn không chịu tháo dỡ.

Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị ngày 15/10 có bài “Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế công trình vi phạm tại xã Liên Phương”, phản ánh việc khoảng tháng 4/2022, UBND xã Liên Phương không cương quyết xử lý công trình vi phạm khi mới phát hiện nên ông Tuấn càng có cơ hội hoàn thiện công trình.

Công trình vi phạm của ông Tuấn có diện tích 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, có nguồn gốc đất nông nghiệp. Đầu tháng 4/2022, ông Tuấn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất rồi xây dựng công trình nhà ở vi phạm pháp luật tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Mặc dù thời điểm giữa tháng 4/2022, UBND xã Liên Phương đã kiểm tra hiện trường, làm việc với ông Tuấn, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên ông Tuấn không chấp hành dừng việc thi công công trình mà tiếp tục ngang nhiên hoàn thiện các hạng mục công trình vi phạm gây bức xúc cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải đọc quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn sáng 5/12
Chủ tịch UBND xã Liên Phương Nguyễn Văn Hải đọc quyết định cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn sáng 5/12

Xử lý công trình theo quy định

Do ông Tuấn không chấp hành trong việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm cũng như thiếu sự phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ để chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Cùng với đó, ông Tuấn còn gửi đơn kiến nghị đến các cấp ngành gây khó khăn cho địa phương trong việc xử lý, nên ngày 5/12 UBND huyện phải cưỡng chế công trình vi phạm.

Để xử lý dứt điểm vi phạm, UBND huyện Thường Tín chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng UBND xã vào cuộc rà soát, củng cố chặt chẽ hồ sơ công trình vi phạm. Đồng thời, ngày 11/10/2023, UBND huyện ban hành Quyết định 5777/QĐ-KPHQ buộc ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, ông Tuấn vẫn không chấp hành nên ngày 8/11/2023, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 6450/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc ông Tuấn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, xây dựng phương án và kế hoạch cưỡng chế công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng huyện Thường Tín và xã Liên Phương tham gia cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn
Lực lượng chức năng huyện Thường Tín và xã Liên Phương tham gia cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn

Mục đích của các quyết định yêu cầu ông Tuấn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Buộc ông Tuấn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

Nhận thấy tính chất vụ việc phức tạp, nên trước đó, ngày 8/12/2022, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định số 6345/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Liên Phương và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng đối với vi phạm của ông Tuấn tại khu ao Ốc.

Sau khi triển khai xác minh, đoàn kiểm tra đã làm rõ nguồn gốc thửa đất nông nghiệp ông Tuấn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng rồi ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố bằng gạch và lợp mái tôn thời điểm tháng 4/2022. Qua đó, ngày 3/2/2023, UBND huyện ban hành kết luận số 01/KL-UBND làm rõ hành vi vi phạm ông Tuấn đã gây ra.

Tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm của ông Tuấn
Tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm của ông Tuấn

Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định, quan điểm của UBND huyện cương quyết không để vi phạm tồn tại. Do vậy, việc sáng 5/12, UBND huyện Thường Tín và UBND xã Liên Phương cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn là việc làm cần thiết được người dân đồng tình ủng hộ cao.