Huyện Thường Tín cưỡng chế thu hồi đất của ông Lương Văn Hùng vào ngày 25/1

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù hành vi của ông Lương Văn Hùng chiếm 926m2 đất công tại TDP phố Ga, thị trấn Thường Tín (huyện Thường Tín) kéo dài nhiều năm qua đã rõ ràng, tuy nhiên do thời điểm năm 2017 UBND thị trấn Thường Tín không cương quyết thu hồi nên đã dẫn tới hệ lụy.

Mặc dù ngày 25/1/2024, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức xử lý công trình vi phạm để thu hồi 926m2 đất, nhưng những ngày gần đây ông Hùng vẫn ngang nhiên gia cố lại mái tôn các công trình lều lán 
Mặc dù ngày 25/1/2024, UBND huyện Thường Tín sẽ tổ chức xử lý công trình vi phạm để thu hồi 926m2 đất, nhưng những ngày gần đây ông Hùng vẫn ngang nhiên gia cố lại mái tôn các công trình lều lán 

7 năm chiếm đất công

Theo hồ sơ quản lý đất đai lưu tại UBND thị trấn Thường Tín, vị trí 926m2 đất vi phạm của Lương Văn Hùng chiếm dụng nhiều năm qua nằm tại thửa đất 68, tờ bàn đồ II, đo đạc năm 1993, sổ mục kê ghi: Công cộng ga, là đất công do UBND thị trấn quản lý.

Năm 1998, UBND thị trấn giao cho TDP phố Ga và Chi hội Cựu chiên binh phố Ga quản lý và sử dụng. Ngày 21/5/1998, Chi hội Cựu chiến binh phố Ga có ký hợp đồng cho ông Hùng thuê sử dụng thửa đất số 68, tờ bàn đồ II chỉ để thả cá, không được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Hợp đồng có thời hạn đến năm 2000 là phải ký hợp đồng tiếp theo, đồng thời sẽ phải hủy hợp đồng cũ. Từ đó đến năm 2011, ông Phùng tiếp tục thuê thầu để thả cá. Thời gian này ông Hùng chấp hành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên không được ký hợp đồng.

Năm 2017, khi nhà nước có chủ trương thực hiện dự án vườn hoa Bắc Ghi tại thửa đất nêu trên, UBND thị trấn đã tuyên truyền vận động ông Hùng bàn giao diện tích nói trên để thực hiện dự án. Ông Hùng đã chấp hành bàn giao mặt bằng để thi công một số hạng mục công trình.

Tiếp đó, ngày 9/11/2017, UBND thị trấn ban hành thông báo số 40/TB-UBND hủy hợp đồng thuê thầu trái thẩm quyền của TDP phố Ga, thị trấn Thường Tín và yêu cầu ông Hùng bàn giao toàn bộ đất cho thị trấn. Tuy nhiên, ông Hùng không chấp hành và tiếp tục chiếm đất từ đó đến nay.

Tổng diện tích đất ông Hùng vi phạm chiếm dụng 7 năm qua với 926 m2
Tổng diện tích đất ông Hùng vi phạm chiếm dụng 7 năm qua với 926 m2

Tổng diện tích đất vi phạm là 926 m2, trong đó diện tích phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 113m2. Hiện trạng vị trí đất trống có một số cây ăn quả. Diện tích đất ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của tuyến Kênh Tây (đất công do UBND thị trấn quản lý)  813 m2.

Cương quyết thu hồi đất

Ngày 18/1, phóng viên có mặt tại khu vực thửa đất 926m2 ông Hùng chiếm dụng trái phép 7 năm qua nhận thấy các công trình lều lán, truồng trại chăn nuôi rộng 176,35m2 vẫn ngang nhiên tồn tại. Không những vậy, ông Hùng còn tiếp tục gia cố mái tôn lều lán. Diện tích còn lại là 636,65 m2 đất đang trồng cây.

Chủ tịch UBND thị trấn Thường Tín Lý Thị Thu Hương cho biết: Để xử lý hành vi vi phạm của ông Hùng được triệt để và bảo vệ hành lang công trình thủy lợi, UBND thị trấn đã đề xuất với UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Qua đó, ngày 2/1/2024, UBND huyện Thường Tín ban hành Quyết định 01/QĐ-CCXP cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định 8720/QĐ-KPHQ ngày 20/12/2023 của UBND huyện về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra đối với ông Hùng.

Biện pháp khắc phục hậu quả và thời gian thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Khoản 5, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. Buộc ông Hùng phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại đất đã chiếm.

Công trình lều lán, truồng trại chăn nuôi của ông Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận
Công trình lều lán, truồng trại chăn nuôi của ông Hùng vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức công luận

Thời gian thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả 15 ngày, kề từ ngày người vi phạm nhận được quyết định. Tuy nhiên, suốt thời gian qua ông Hùng vẫn không phối hợp với UBND thị trấn và các phòng, ban chuyên môn của huyện chấp hành thực hiện việc thu dọn tài sản để bàn giao đất.

Liên quan đến nội dung này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng cho biết: Do ông Hùng không chấp hành tự giác thu dọn tài sản để bàn giao đất, nên ngày 16/1/2024, UBND huyện ban hành Thông báo 11/TB-UBND tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Cùng với đó, UBND huyện xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho UBND thị trấn và các phòng, ban chuyên môn bố trí lực lượng, phương tiện đến ngày 25/1 sẽ tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các công trình nhà tạm của ông Hùng để thu hồi 926m2 đất công theo quy định của pháp luật.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc