Huyện Thường Tín sẽ cưỡng chế xử lý công trình vi phạm tại xã Liên Phương

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù đã áp dụng các biện pháp tuyên truyền, vận động và ngăn chặn, nhưng hơn 1 năm qua công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp của ông Nguyễn Minh Tuấn ở khu ao Ốc, xóm 7, xã Liên Phương, huyện Thường Tín vẫn tồn tại gây bức xúc dư luận.

Công trình vi phạm của ông Tuấn có diện tích 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 có nguồn gốc đất nông nghiệp
Công trình vi phạm của ông Tuấn có diện tích 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 có nguồn gốc đất nông nghiệp

Công trình vi phạm của ông Nguyễn Minh Tuấn có diện tích 187m2 được xác định thuộc thửa đất số 116, tờ bản đồ số II, bản đồ năm 1993 có nguồn gốc đất nông nghiệp. Đầu tháng 4/2022, ông Tuấn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất rồi xây dựng công trình nhà ở kiên cố vi phạm pháp luật tại Khoản 3, Điều 12 Luật Đất đai năm 2013.

Mặc dù thời điểm giữa tháng 4/2022, UBND xã Liên Phương đã kiểm tra tại hiện trường, làm việc với ông Tuấn, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Tuy nhiên ông Tuấn không chấp hành dừng việc thi công công trình mà tiếp tục ngang nhiên hoàn thiện các hạng mục công trình vi phạm đã gây bức xúc cho người dân và cán bộ địa phương.

Do ông Tuấn không chấp hành trong việc tự giác tháo dỡ công trình vi phạm cũng như thiếu sự phối hợp trong việc hoàn thiện hồ sơ để chính quyền địa phương xử lý theo quy định. Cùng với đó, ông Tuấn gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan chức năng gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong việc xử lý công trình thời gian qua.

Để xử lý dứt điểm vi phạm, UBND huyện Thường Tín đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn cùng UBND xã vào cuộc rà soát, củng cố chặt chẽ hồ sơ công trình vi phạm. Đồng thời, ngày 11/10/2023, UBND huyện ban hành Quyết định 5777/QĐ-KPHQ buộc ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Mục đích của quyết định yêu cầu ông Tuấn phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điểm b, Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Buộc ông Tuấn khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời gian thực hiện 10 ngày.

Nếu ông Tuấn không chấp hành thực hiện quyết định số 5777/QĐ-KPHQ trong thời gian 10 ngày thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
Nếu ông Tuấn không chấp hành thực hiện quyết định số 5777/QĐ-KPHQ trong thời gian 10 ngày thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật

Trường hợp ông Tuấn tiếp tục không chấp hành theo chỉ đạo, UBND huyện sẽ triển khai áp dụng biện pháp cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định để làm gương cho những trường hợp khác. Mặt khác, nhằm lập lại trật tự trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Liên Phương nói riêng và toàn huyện Thường Tín nói chung.

Nhận thấy tính chất vụ việc phức tạp, vì vậy trước đó ngày 8/12/2022, UBND huyện Thường Tín đã ban hành quyết định số 6345/QĐ-UBND thành lập đoàn kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Liên Phương và các cá nhân có liên quan trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đối với vi phạm của ông Tuấn tại khu ao Ốc.

Sau khi triển khai xác minh, đoàn kiểm tra đã làm rõ nguồn gốc thửa đất nông nghiệp ông Tuấn đã tự ý chuyển đổi mục đích sử đụng rồi ngang nhiên xây dựng công trình nhà ở kiên cố bằng gạch và lợp mái tôn thời điểm tháng 4/2022. Qua đó, ngày 3/2/2023, UBND huyện đã ban hành kết luận số 01/KL-UBND làm rõ hành vi vi phạm ông Tuấn đã gây ra.

Liên quan đến vụ việc này, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản khẳng định: Quan điểm của UBND huyện sẽ cương quyết không để vi phạm tồn tại. Do vậy, sau khi cùng cố xong hồ sơ, UBND huyện sẽ tiếp tục ban hành các quyết định yêu cầu ông Tuấn phải tự giác chấp hành khắc phục hậu quả tháo dỡ công trình vi phạm.

Nếu ông Tuấn không chấp hành thực hiện quyết định số 5777/QĐ-KPHQ trong thời gian thực hiện 10 ngày thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. UBND huyện sẽ triển khai xây dựng phương án, kế hoạch để tháng 11/2023 tiến hành cưỡng chế công trình vi phạm của ông Tuấn theo quy định của pháp luật.