Huyện Ứng Hòa vào cuộc vụ doanh nghiệp sản xuất chất phụ gia...lạ

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -. Những ngày gần đây, tại thôn Phú Dư, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) liên tiếp xảy ra việc người dân địa phương tập trung phản đối Công ty CP xi măng Tiên Sơn cùng ông Vũ Văn Tính dựng nhà xưởng, dây truyền sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng.

Để rộng đường công luận, ngày 19/1, phóng viên đã về thực tế tại hiện trường để nắm bắt, xác minh thông tin, làm việc với cán bộ và người dân địa phương nhằm làm rõ bản chất sự việc. Qua đó được biết, xưởng sản xuất chất phụ gia của Công ty CP xi măng Tiên Sơn được xây dựng với diện tích gần 2.000m2 trên khu đất 10.000m2 do UBND tỉnh Hà Tây (nay là TP Hà Nội) cho thuê theo Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 với mục đích sử dụng làm kho bãi chứa và sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng.

Ngổn ngang những bao tải chứa chất phụ gia sản xuất phân bón và xi măng  chưa được doanh nghiệp di chuyển đi nơi khác
Ngổn ngang những bao tải chứa chất phụ gia sản xuất phân bón và xi măng  chưa được doanh nghiệp di chuyển đi nơi khác

Khu vực sản xuất phụ gia này là một phần trong hệ thống dây chuyền sản xuất của Công ty CP xi măng Tiên Sơn Hà Tây vừa đi vào hoạt động ở thời điểm cuối năm 2021. Để phục vụ quá trình sản xuất, doanh nghiệp đã tiến hành xây dựng một số khu nhà xưởng ở gần khu dân cư thôn Phú Dư. Cùng với đó tập kết về đây hàng 1.000m3 nguyên vật liệu đầu vào, gồm: Đất mùn, tro trấu, bã đậu, mùn cưa, nước rỉ mật, bột SA… đây là chất phụ gia phục vụ cho sản xuất phân bón và sản xuất xi măng.

Những núi chất phụ gia sản xuất phân bón và xi măng đang được doanh nghiệp ủ đống ngoài trời
Những núi chất phụ gia sản xuất phân bón và xi măng đang được doanh nghiệp ủ đống ngoài trời

Tuy nhiên, quá trình sản xuất mới diễn ra được hơn 1 tháng, nhưng khi doanh nghiệp ủ nguyên vật liệu thành những đống lớn rồi phủ bạt hoặc nhào trộn và cho vào bao tải để ngoài trời tạo ra mùi khó ngửi khiến mỗi khi có gió bạt vào nhà các hộ dân đã gây ra những bức xúc. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc những ngày qua một số hộ dân ở thôn Phú Dư tập trung đông người ở con đường độc đạo dẫn vào cơ sở sản xuất với mục đích yêu cầu doanh nghiệp dừng hoạt động chờ cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Toàn bộ máy móc sản xuất chất phụ gia phân bón đã được doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều ngày nay
Toàn bộ máy móc sản xuất chất phụ gia phân bón đã được doanh nghiệp dừng hoạt động nhiều ngày nay

Theo như người dân địa phương cho biết, sự việc xưởng sản xuất chưa đủ điều kiện hoạt động nhưng doanh nghiệp đã ngang nhiên cố tình đi vào hoạt động, sản xuất và được người dân phát hiện, kiến nghị đến UBND xã và UBND huyện từ giữa tháng 12/2021. Tuy nhiên, do chính quyền các cấp huyện Ứng Hòa chậm vào cuộc giải quyết nên người dân đã phải gửi đơn kiến nghị đến Sở TN&MT Hà Nội. Qua đó, bước đầu Sở TN&MT đã yêu cầu huyện Ứng Hòa vào cuộc xác minh, làm rõ bản chất sự việc, giải quyết dứt điểm, để sớm ổn định tình hình.

Bên cạnh những núi nguyên liệu đầu vào để sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng đang có dấu hiệu rỉ nước gây ra mùi khó chịu
Bên cạnh những núi nguyên liệu đầu vào để sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng đang có dấu hiệu rỉ nước gây ra mùi khó chịu

 Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Quang Hoàng Thị Tâm cho biết, vị trí xưởng sản xuất phụ gia của Công ty CP xi măng Tiên Sơn cùng ống Tính dựng một số nhà xưởng nằm trong khuôn viên đất của doanh nghiệp thuê từ năm 2007 nằm liền khu dân cư. Qua kiểm tra xác định doanh nghiệp chưa đủ các điều kiện theo quy định nhưng đã vận hành hệ thống máy móc sản xuất chất phụ gia là vi phạm. Sau khi UBND xã yêu cầu, doanh nghiệp đã dừng hoạt động để chờ giải quyết. Cùng với đó, UBND xã tuyên truyền, vận động nên những ngày gần đây người dân không còn bức xúc, tập trung đông người chặn đường vào cơ sở sản xuất của doanh nghiệp nữa.

Theo phản ánh, những núi bao tải chất phụ gia phân bón nằm liền kề khu dân cư thôn Phú Dư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Theo phản ánh, những núi bao tải chất phụ gia phân bón nằm liền kề khu dân cư thôn Phú Dư có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Lý giải về nội dung này, Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Ứng Hòa Đỗ Minh Hà khẳng định: Tại thời điểm ngày 17/1/2022 đoàn kiểm tra xác định trên khu đất có nhà xưởng rộng khoảng 100m2, cùng với đó có máy nghiền đất, máy xúc và người lao động đang làm việc. Khu vực xung quanh là bãi chứa nguyên liệu để sản xuất phụ gia phân bón và xi măng. Tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra thực tế nhận thấy, xung quanh khu vực cơ sở sản xuất không phát sinh mùi khó chịu như người dân phản ánh. Để ổn định tình hình, đoàn kiểm tra yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động sản xuất để chờ giải quyết theo quy định.

Khu nhà xưởng sản xuất chất phụ gia phân bón của doanh nghiệp xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép
Khu nhà xưởng sản xuất chất phụ gia phân bón của doanh nghiệp xây dựng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra nhận thấy việc doanh nghiệp sử dụng đất không đúng mục đích như hợp đồng cho thuê, tự ý xây dựng nhà xưởng để sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng nhưng chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền cũng như chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Do vậy, đoàn kiểm tra đã tham mưu để UBND huyện có văn bản đề nghị Sở TN&MT vào cuộc kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền việc quản lý sử dụng đất của Công ty CP xi măng Tiên Sơn Hà Tây và việc thực hiện các nội dung theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt theo quy định.

Một góc những núi nguyên liệu đầu vào sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng của doanh nghiệp
Một góc những núi nguyên liệu đầu vào sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng của doanh nghiệp

Có mặt tại hiện trường, phóng viên nhận thấy khu vực sản xuất phụ gia phân bón và xi măng của Công ty CP xi măng Tiên Sơn đang ủ bạt kín hàng 1.000m3 nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh một số núi nguyên liệu đầu vào bắt đầu xuất hiện những vũng nước có mùi lạ khó ngửi. Cùng với đó, toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất và máy móc sản xuất phụ gia phân bón và phụ gia xi măng đã dừng mọi hoạt động. Tuy nhiên, đối với những núi nguyên liệu đầu vào ở đây nếu không được che chắn, bảo quản kỹ, chẳng may gặp trời mưa, nguy cơ phân hủy nguyên liệu đầu vào và gây mùi ô nhiễm môi trường là khó tránh khỏi(?).

Theo Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Phạm Anh Tuấn: Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân địa phương, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho đoàn kiểm tra xác minh làm rõ vấn đề. Qua đó xác định việc người dân phản ánh doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng rồi tập kết nguyên vật liệu để sản xuất chất phụ gia phân bón và xi măng nhưng chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan chức năng là có cơ sở. Do vậy, UBND huyện đã áp dụng các biện pháp yêu cầu doanh nghiệp dừng mọi hoạt động sản xuất cho đến khi các cấp có thẩm quyền chấp thuận, cho phép hoạt động đảm bảo các yếu tố bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất. Đến nay doanh nghiệp đã chấp hành theo đúng tinh thần chỉ đạo.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục thông tin vụ việc