Huyện ủy Thường Tín khen thưởng 20 tập thể, cá nhân

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/5, Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05 - CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân. 
Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân. 

Cùng với đó, Huyện ủy Thường Tín sơ kết 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư " về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

2 năm qua, các cấp uỷ, tổ chức Đảng trên địa bàn Thường Tín lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương phát huy hiệu quả (năm 2021 và 2022 thu ngân sách của huyện vượt trên 1.000 tỷ đồng).

Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.  
Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.  

Về chương trình, kế hoạch học tập và làm theo Bác, 2 năm qua,  các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện ra sức thi đua tạo thành phong trào sâu rộng, lan tỏa, đạt được kết quả đáng khích lệ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín Tạ Hữu Thọ trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Huyện cũng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư sát với thực tiễn, như: Tổ chức bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ và công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cùng với đó, tập trung phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các đại biểu tham dự lễ sơ kết.
Các đại biểu tham dự lễ sơ kết.

Phát biểu tại lễ sơ kết, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đã chỉ đạo nhiều nội dung quan trọng trong việc thực hiện kết luận 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05- CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Bí thư Huyện uỷ Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cũng yêu cầu các tập thể, cá nhân, đảng viên trên toàn huyện tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23 CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư "về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới".

Nhân dịp này, Huyện uỷ Thường Tín khen thưởng cho 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện chỉ thị số 05-CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".