Indonesia ngừng hợp tác quân sự với Australia

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Indonesia ngừng hợp tác với quân đội Australia kể từ tháng 12/2016 vì “lý do kỹ thuật”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Indonesia tuyên bố hôm 4/1.

Đây là diễn biến mới nhất trong số những mâu thuẫn giữa hai quốc gia này. Trước đó, Indonesia và Australia có mối quan hệ hợp tác quân sự quan trọng từ chống khủng bố từ bảo vệ lãnh thổ.
 
“Mọi hình thức hợp tác đều đã ngưng lại… Có vấn đề kỹ thuật chúng tôi cần bàn luận”, theo người phát ngôn quân đội Indonesia, Thiếu tướng Wuryanto. Ông cũng khẳng định nhiều hoạt động liên quan sẽ bị ảnh hưởng.
Trước đó, Jakarta và Canberra đã siết chặt lại các hoạt động hợp tác quân sự, nhằm mục đích chống khủng bố, đặc biệt sau vụ đánh bom 2 hộp đêm ở Bali, Indonesia năm 2002 khiến 202 người thiệt mạng bao gồm 88 người Australia.
Theo tờ báo địa phương Kompas, một huấn luyện viên Indonesia thuộc lực lượng đặc nhiệm Kopassus đã cảm thấy xúc phạm vì những tài liệu trưng bày ở một cơ sở huấn luyện tại Australia. Truyền thông Australia cho biết tài liệu gây tranh cãi trên thuộc căn cứ quân sự Campbell Barracks ở TP Perth phía tây Australia.
Theo đó, các tài liệu được cho là đã xúc phạm tới tư tưởng “Pancasila”, vốn là nguyên tắc tôn giáo quan trọng của Indonesia, tin tưởng vào chúa, công lý, dân chủ và đoàn kết.  Việc này khiến Jakarta bị tổn thương và quyết định ngưng hợp tác với Australia.
Trả lời câu hỏi phóng viên Fairfax Media rằng đây có phải lý do dẫn đến việc ngừng chương trình hợp tác quân sự song phương, Thiếu tướng Wuryanto không phủ nhận mà nói đó không phải là lý do căn bản, đồng thời không giải thích thêm.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo từng có dự định tới thăm Australia vào tháng 11/2016 để cải thiện quan hệ song phương, nhưng chuyến công du sau đó bị trì hoãn.