Iran bắt đầu nhận hệ thống tên lửa S-300

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari xác nhận việc vận chuyển hệ thống tên lửa tối tân S-300 do Nga sản xuất đến Iran.

Phần đầu tiên của hệ thống S-300 đã đến Iran và việc vận chuyển các phần khác sẽ được tiếp diễn. Việc vận chuyển hệ thống phòng không được thực hiện qua đường biển Caspian.
 Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga.
Trước đó, vào năm 2007, Iran đã ký hợp đồng mua 5 hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga trị giá 900 triệu USD. Tuy nhiên, việc thực hiện bị tạm hoãn sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc áp đặt lệnh trừng phạt với Iran năm 2010. Đến tháng 4/2015, Nga nối lại đàm phán về chuyển giao S-300 sau khi các nước tham gia đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran đạt được thỏa thuận khung mang tính bước ngoặt.

Các biện pháp trừng phạt đối với Iran được chính thức dỡ bỏ vào đầu năm nay, sau khi thỏa thuận giữa Iran và nhóm P5+1 được thông qua sau thời gian hội đàm. Lệnh cấm vận dỡ bỏ đã giải tỏa hàng tỉ USD tài sản và cho phép Iran bán dầu cho quốc tế.