Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích sứ quán tại Syria

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) khẳng định cuộc tấn công nhằm trả đũa “nhiều tội ác” của Israel.

Theo RT hôm 14/4 đưa tin, Iran được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công Israel với hàng chục máy bay không người lái để trả đũa vụ không kích bằng tên lửa gần đây khiến 7 sĩ quan quân đội nước này thiệt mạng tại Đại sứ quán Iran ở Damascus.

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Thiếu tướng Mohammad Reza Ashtiani rạng sáng 14/4 cảnh báo, bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Israel tấn công chống lại Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng.

Tuyên bố của ông được đưa ra khi Tehran tiến hành vụ tấn công bằng máy bay không người lái. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp quốc cũng yêu cầu Mỹ "tránh xa" khỏi cuộc xung đột giữa hai bên. 

Máy bay không người lái Shahed của Iran được trưng bày tại triển lãm vũ khí. Ảnh: RT
Máy bay không người lái Shahed của Iran được trưng bày tại triển lãm vũ khí. Ảnh: RT

Trước đó, Tehran xác nhận đã phóng nhiều máy bay không người lái vào Israel và thông báo sắp tấn công tên lửa. Truyền thông địa phương đưa tin, quân đội Israel đang theo dõi hơn 100 máy bay không người lái hướng tới lãnh thổ nước này, đồng thời cho biết thêm rằng các máy bay  này dự kiến sẽ đến Israel “trong vòng vài giờ” và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang chuẩn bị phương án đánh chặn.

Diễn biến này đã khiến một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Jordan và Lebanon, phải đóng cửa không phận, trong khi Amman ban bố tình trạng khẩn cấp.

Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) khẳng định, cuộc tấn công nhằm trả đũa “nhiều tội ác” của Israel, bao gồm cuộc tấn công vào đầu tháng 4 nhằm vào Lãnh sự quán Iran ở Thủ đô Damascus của Syria. 

Hôm 13/4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đã bắt giữ một tàu chở hàng có liên quan tới Israel ở eo biển Hormuz, vài ngày sau khi Tehran để ngỏ khả năng phong tỏa tuyến đường vận chuyển quan trọng này và cảnh báo sẽ trả đũa cuộc tấn công nghi do Israel thực hiện vào Đại sứ quán Iran ở Syria.

Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, một máy bay trực thăng của Lực lượng Vệ binh xuất hiện và áp tải tàu MSC Aries gắn cờ Bồ Đào Nha vào vùng biển Iran, khẳng định con tàu liên quan đến Israel.

MSC, công ty điều hành tàu Aries, xác nhận Iran đã bắt giữ con tàu và cho biết đang làm việc “với các cơ quan hữu quan” để đưa con tàu trở về cũng như đảm bảo an toàn cho 25 thủy thủ đoàn.

Trước đó, người đứng đầu hải quân của IRGC, Alireza Tangsiri, cho biết có thể đóng eo biển Hormuz, nằm giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nếu thấy cần thiết.

Ông cho biết Iran coi sự hiện diện của Israel tại UAE là mối đe dọa, nơi Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020 như một phần của “Hiệp định Abraham” do Mỹ làm trung gian.

Nhà phân tích Hasan Alhasan của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết nếu việc bắt giữ tàu MSC Aries là để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán ở Damascus của Iran, điều đó thể hiện mong muốn giữ thể diện mà không leo thang rộng hơn.

“Iran có thể đang cố gắng lợi dụng nỗi lo ngại rằng nước này sẽ cản trở việc vận chuyển qua eo biển, một tuyến đường có tầm quan trọng lớn hơn nhiều đối với nguồn cung cấp dầu khí toàn cầu so với Biển Đỏ”, theo chuyên gia này.