Iraq tăng dự trữ dầu mỏ lên 153 triệu thùng

Tú Anh (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trữ lượng dầu của Iraq đã tăng 10 triệu thùng lên 153 triệu, theo Bộ trưởng Năng lượng Jabbar al-Luaibi nước này tuyên bố ngày 19/2.

Đây là quốc gia có dự trữ dầu lớn thứ 5 thế giới sau Venezuela, Ả Rập Saudi, Canada và Iran.
 
Bộ trưởng Jabbar al-Luaibi trong tuyên bố khẳng định, hoạt động khai khoáng của nước này ở 7 giếng dầu lớn tại trung tâm và phía nam Iraq đã giúp tăng lượng dự trữ dầu từ mốc 143 triệu trước đó. Ông cũng sẽ yêu cầu Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu (OPEC) cập nhật số liệu này.
Hồi tháng 12 năm ngoái, các nước trong và ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã nhất trí cắt giảm sản lượng gần 1,8 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2017. Hãng nghiên cứu BMI Research cho biết rằng dựa vào việc OPEC đã tuân thủ khoảng 92,8% thỏa thuận cắt sản lượng, sản lượng đã giảm 1,08 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, mức độ tuân thủ của Iraq, nước sản xuất dầu lớn thứ hai OPEC, chỉ là 40%. Điều này đồng nghĩa với việc các nước khác phải cắt giảm nhiều hơn mức đề ra của mình để đạt được mục tiêu chung cho nửa đầu năm 2017.