ISW: Nga chuẩn bị cho xung đột quy mô lớn với NATO

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông Nga đưa tin Moscow đang củng cố Quân khu Leningrad (LMD) để đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết, Mỹ đang mở rộng một phần quân đội để sẵn sàng cho một cuộc xung đột quy mô lớn với NATO.

Đánh giá của viện nghiên cứu trên được đưa ra hôm 20/4, theo sau một báo cáo trên tờ báo thân Điện Kremlin - Izvestia về việc Bộ Quốc phòng Nga mở rộng Quân khu Leningrad mới thành lập. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố kế hoạch này vào tháng 12/2023 để đáp trả việc Phần Lan gia nhập liên minh NATO.

Quốc kỳ Phần Lan bay trước Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty
Quốc kỳ Phần Lan bay trước Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: Getty

Các nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga khẳng định với Izvestia rằng, tại Karelia, khu vực phía Bắc Nga giáp Phần Lan, một lữ đoàn tên lửa với hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được thành lập. 

Trong khi đó, Nga cũng đã triển khai lực lượng không quân và quân đội phòng không mới trong khu vực, bao gồm các trung đoàn máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, cũng như các đơn vị phòng không và lực lượng kỹ thuật vô tuyến, tờ Izvestia đưa tin.

Cựu chỉ huy Hạm đội Baltic của Nga, Đô đốc Vladimir Valuyev nhận định với Izvestia rằng đây là hành động đáp trả việc Helsinki gia nhập NATO và nhằm tăng cường lực lượng của Nga dọc theo sườn phía Tây của nước này.

Phần Lan và nước láng giềng Bắc Âu Thụy Điển đã gia nhập và góp phần mở rộng liên minh NATO lên 32 thành viên. Đáp lại, tháng trước Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố thành lập hai quân đội mới và 30 đội hình mới vào cuối năm nay.

Các kế hoạch bao gồm cải tổ các quân khu Moscow và tăng quy mô Lực lượng Vũ trang Nga từ 1,2 triệu lên 1,5 triệu quân. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden từng cảnh báo rằng Nga có tầm nhìn xa hơn Ukraine và sẽ đối đầu với các thành viên NATO.