JICA đầu tư tuyến xe buýt nhanh kết nối Bình Dương-TP Hồ Chí Minh-Đồng Nai

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/12, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Dành đã làm việc với bà Takebayashi Yoko - Phó Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam trao đổi về Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương

Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương với trọng tâm là phát triển hệ thống xe buýt nhanh kết nối giao thông giữa ba địa phương bao gồm Bình Dương - TP Hồ Chí Minh - Đồng Nai, tạo tiền đề để phát triển hệ thống giao thông định hướng dọc tuyến Metro.

Tại buổi tiếp và làm việc, bà Takebayashi Yoko - Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết, rất mong muốn phía tỉnh Bình Dương đẩy nhanh lộ trình ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với JICA, tạo cơ sở triển khai các bước tiếp theo của Dự án.

Đại diện cho UBND tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, tỉnh xác định Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng tỉnh Bình Dương có vai trò rất quan trọng, góp phần liên kết vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiếp bà Takebayashi Yoko - Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.Ảnh: Phương Chi.
Ông Nguyễn Văn Dành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tiếp bà Takebayashi Yoko - Phó Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam.Ảnh: Phương Chi.

Ông Dành cũng đề nghị phía JICA cử chuyên gia cùng với các sở, ngành tỉnh thành lập Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án trong thời gian tới. Đồng thời, mong muốn JICA tiếp tục hỗ trợ, hợp tác với tỉnh triển khai các dự án xây dựng hạ tầng. Tỉnh Bình Dương cũng cam kết tạo mọi điều kiện để các dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ ký kết Biên bản ghi nhớ với phía JICA, đảm bảo tuân thủ quy định của khoản vay trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam.

Cũng tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiến độ ký kết Biên bản ghi nhớ thực hiện Dự án.

Hiện tại tại tỉnh Bình Dương đang triển khai các tuyến xe buýt nhanh do một liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đầu tư 
Hiện tại tại tỉnh Bình Dương đang triển khai các tuyến xe buýt nhanh do một liên doanh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đầu tư 

Liên quan đến dự án này, trước đó, tháng 7/2023, Bộ Tài chính và JICA đã thực hiện ký kết thỏa thuận, trong đó JICA sẽ cung cấp vốn vay ODA vay trị giá 6,3 tỉ Yên (khoảng 1.100 tỉ đồng) để thực hiện dự án.

Được biết, đây không phải là dự án xe buýt nhanh được thực hiện trên đại bàn tỉnh Bình Dương. Khi trước đó, năm 2016, một công ty liên doanh của Việt Nam và Nhật Bản đã đưa vào hoạt động tuyến xe buýt theo phong cách Nhật Bản. Tuyến xe buýt này kết nối trung tâm thành phố mới Bình Dương với các vùng đô thị lân cận. Đặc điểm nổi bật gây thiện cảm với người dân Bình Dương là thái độ lịch sự của tài xế, chạy đúng giờ, dừng đúng bến, trên xe có máy lạnh thoáng mát. Bên cạnh đó, xe buýt này chạy bằng khí nén thiên nhiên (CNG) thân thiện với môi trường.