KCNA: Tổng thống Moon và Nhà lãnh đạo Kim cam kết “phi hạt nhân hóa hoàn toàn”

Nguyễn Phương (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết trong Tuyên bố thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định mục tiêu chung hướng tới hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Hãng KCNA ngày 28/4 công bố bản Tuyên bố chung được ký tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên trong hơn 1 thập kỷ qua giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 27/4. Theo KCNA, Tuyên bố Bàn Môn Điếm bao gồm cả việc “phi hạt nhân hóa hoàn toàn” trên Bán đảo Triều Tiên. “Tổng thống Moon và Nhà lãnh đạo Kim khẳng định mục tiêu chung hướng tới hiện thực hóa một bán đảo Triều Tiên không hạt nhân thông qua việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn”, KCNA cho biết.
Tại cuộc đối thoại thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm 27/4.
Đây là lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên chính thức nói về cụm từ này kể từ khi xuất hiện các thông tin từ truyền thông và giới chức nước ngoài nói rằng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết phi hạt nhân hóa. Điều này làm dấy lên hy vọng cam kết này sẽ được thực thi, dù Tuyên bố chưa nêu ra chi tiết tiến trình thực hiện.
KCNA đã gọi cuộc gặp thượng đỉnh của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un với Tổng thống Moon Jae-in là “một mốc lịch sử mới” trong việc mang lại sự thịnh vượng chung và tạo bước ngoặt quan trọng cho Bán đảo Triều Tiên.
KCNA cũng nhấn mạnh, các biện pháp mà Triều Tiên và Hàn Quốc cùng thực hiện là rất có ý nghĩa và rất quan trọng đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Hai bên nhất trí thực hiện đầy đủ mọi vai trò và trách nhiệm để hướng tới mục tiêu này.
Trước đó, ngày 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tổ chức cuộc gặp lịch sử tại Nhà Hòa Bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm thuộc Khu Phi quân sự nằm giữa biên giới hai miền. Cuộc gặp mở ra “một trang sử mới cho bán đảo Triều Tiên”.
Sau khi kết thúc Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ký Tuyên bố Bàn Môn Điếm, trong đó hai bên cam kết sẽ ra tuyên bố kết thúc chiến tranh trong năm nay cũng như cam kết nỗ lực để hoàn tất phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Cụm từ phi hạt nhân hóa trong Tuyên bố Bàn Môn Điếm được đánh giá là một nỗ lực lớn trong cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều lần này, dù không có chi tiết cụ thể về tiến trình để đạt được mục tiêu này.