Kẻ sàm sỡ, hành hung nhân viên quán cà phê sẽ bị xử lý ra sao?

Thái An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Luật sư cho biết, nếu không đủ căn cứ để xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”, “Làm nhục người khác” thì cơ quan điều tra (CQĐT) cũng có thể xử lý đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trước cửa thang máy xảy ra ngày 26/3, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ảnh: cắt từ clip
Người đàn ông có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên trước cửa thang máy xảy ra ngày 26/3, tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Ảnh: cắt từ clip

Sự việc cần lên án

Mới đây, CA xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã triệu tập P.C.C, SN 1986, trú tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương để làm rõ hành vi sàm sỡ, hành hung một nữ nhân viên quán cà phê. Diễn biến sự việc được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Trước đó, ngày 27/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên phục vụ đang hướng dẫn nhóm khách hàng di chuyển vào thang máy thì bị một khách hàng nam giới có hành vi sàm sỡ và đánh nữ nhân viên ngay tại cửa hàng. Được biết, sự việc trên xảy ra vào ngày 26/3 tại một nhà hàng thuộc xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương và nữ nhân viên bị sàm sỡ, hành hung đang làm việc tại nhà hàng này.

Theo clip ghi lại, thời điểm xảy ra sự việc, nữ nhân viên đang hướng dẫn một nhóm khách hàng vào thang máy. Lúc này, một người đàn ông mặc áo cộc tay kẻ trắng đỏ bất ngờ có hành vi sàm sỡ nữ nhân viên ngay tại cửa thang máy.Sau đó, nữ nhân viên đuổi theo vị khách này xuống trước cửa nhà hàng rồi dùng điện thoại quay lại. Thấy vậy, người đàn ông này liền dùng chân đạp và dùng tay tát vào mặt nữ nhân viên. Phát hiện sự việc, bảo vệ và một số người có mặt đã can ngăn. Sau đó, người đàn ông kia lên xe máy của một người bạn rời khỏi nhà hàng. Vụ việc đang được CA xã Thanh Khê phối hợp đội nghiệp vụ CA huyện Thanh Hà điều tra, xử lý theo quy định.

Nhìn nhận dưới góc độ pháp luật

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự nhân phẩm của mọi công dân. Hành vi của đối tượng trong vụ việc này không chỉ xâm phạm danh dự, nhân phẩm của công dân, làm nhục người khác mà còn có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích.

Do đó, CQĐT sẽ xác minh làm rõ, nếu sự việc được xác định là nghiêm trọng thì sẽ khởi tố vụ án hình sự.Trường hợp nạn nhân có đơn tố cáo đề nghị xem xét xử lý hình sự về hành vi làm nhục người khác, cố ý gây thương tích, CQĐT sẽ xem xét làm rõ nguyên nhân, hành vi của đối tượng, xác định hậu quả xảy ra để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi, làm rõ động cơ mục đích và xác định hậu quả đã gây ra đối với cô gái này và với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật.Trường hợp kết quả xác minh cho thấy, cô gái có thương tích, dù thương tích dưới 11 %, CQĐT cũng vẫn sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” do hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ.

Trường hợp nạn nhân không có thương tích, nhưng hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của nạn nhân, ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, sức khỏe của nạn nhân cũng có thể xử lý hình sự đối tượng này về tội “Làm nhục người khác”.

Luật sư Thái viện dẫn, tại điểm đ, e khoản 5 Điều 7, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định: "phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục; khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng".

Ngoài ra, đối với hành vi quấy rối tình dục còn chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi công khai trừ trường hợp nạn nhân có đơn không yêu cầu. Tuy nhiên hiện nay, việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi quấy rối tình dục vẫn chưa được Bộ luật Hình sự quy định cụ thể. Nếu chứng minh được hành vi quấy rối tình dục đã xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự người khác, thì người thực hiện hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác" theo Điều 155, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

“Ngoài ra, hành hung phụ nữ ở nơi công cộng là hành vi gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của sự việc, nếu không đủ căn cứ để xử lý về tội “Cố ý gây thương tích”, “Làm nhục người khác” thì CQĐT cũng có thể xử lý đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộngtheo quy định tại Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015” - luật sư Nguyễn Hồng Thái nêu ý kiến.