Kẻ thủ ác khai nguyên nhân giết cô gái trẻ, phi tang xác ở sông Hồng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Về vụ cô gái trẻ bị sát hại phán xác phi tang ở sông Hồng, theo lãnh đạo Công an Hà Nội, bước đầu đối tượng Tạ Duy Khanh khai nhận có mâu thuẫn với nạn nhân xuất phát từ số tiền nợ 50 triệu đồng.

Tại buổi họp báo ngày 16/10, liên quan đến vụ án giết người, phân xác được phát hiện tại khu vực sông Hồng thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm; Công an TP Hà Nội thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ án. 

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đối tượng Tạ Duy Khanh (SN 1985, Thái Bình) và nạn nhân có quan hệ từ đầu năm 2023. Mối quan hệ khá thân thiết và ngay trước khi ra tay sát hại, Tạ Duy Khanh còn cùng nạn nhân H.Y.N. đi ăn với nhau.

Tạ Duy Khanh và nạn nhân.
Tạ Duy Khanh và nạn nhân.

Về động cơ sát hại cô gái trẻ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, bước đầu qua khai nhận của đối tượng thì xuất phát từ nợ nần. 

"Đối tượng này không nghiện ngập. Về nguyên nhân mâu thuẫn theo đối tượng khai là hiện đang cho nạn nhân vay 50 triệu, đòi nhiều lần không trả. Vì đòi tiền không được nên hai người cãi cọ nhau. Đối tượng sử dụng dao và đâm tử vong nạn nhân. Rồi kéo ra góc nhà vệ sinh để sử dụng một loại dao khác để phân xác nạn nhân" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Sau khi tước mạng sống của N., Khanh dọn dẹp hiện trường, gọi taxi. Đối tượng nhờ tài xế taxi lên nhà để cùng bê thùng xốp đựng thi thể nạn nhân. Khanh yêu cầu tài xế taxi chở lòng vòng nhiều nơi và điểm cuối là tại thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Khanh vứt một số phần thi thể xuống sông Hồng và chôn giấu một phần thi thể ở mép sông Hồng rồi trở về nhà.

Tiếp sau, Khanh quay trở lại nơi phi tang xác chị N., mua xi măng để chôn tử thi. Gây án xong, nghi phạm bắt xe khách về nhà ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình để lẩn trốn.

Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tạ Duy Khanh (SN 1985, quê Thái Bình, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn ở quê nhà Thái Bình. Nạn nhân H.Y.N. (SN 2006, Hà Nội, Á hậu một cuộc thi sắc đẹp năm 2022) bị đối tượng sát hại, phân xác. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên sông Hồng, đoạn thuộc địa phận xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm vào ngày 13/10. 

Đối tượng Tạ Duy Khanh bị bắt tại nhà ở Thái Bình. Quá trình bị phát hiện, nghi phạm đã dùng dao tự sát nhưng không thành, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu.