Kéo dài hoạt động kinh tế đêm- lời giải cho phục hồi du lịch Thái Lan

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Việc kéo dài thời gian hoạt động của các quán bar, địa điểm vui chơi về đêm đang là mấu chốt thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch xứ chùa Vàng.

Việc Chính phủ Thái Lan kéo dài thời gian các hoạt động giải trí về đêm đã hỗ trợ đáng kể cho sự phục hồi của ngành du lịch trong nước và thúc đẩy tăng chi tiêu trong dịp năm mới, tạo đà hứa hẹn cho đợt Tết Nguyên Đán sắp tới.

Bắt đầu từ ngày 15/12/2023, các quán bar, câu lạc bộ đêm và các địa điểm giải trí khác đã được chính quyền Bangkok cho phép mở cửa đến 4 giờ sáng, muộn hơn 2 tiếng so với trước đây. 

Khách du lịch tham quan khu phố Khaosan, Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia
Khách du lịch tham quan khu phố Khaosan, Thái Lan. Ảnh: Nikkei Asia

Theo phát ngôn viên chính phủ Chai Watcharong, việc kéo dài thời gian chỉ được phép thực hiện ở 5 địa điểm nổi tiếng về các hoạt động giải trí ban đêm như: Bangkok, Phuket, Kon Samui, Pattaya và Chiang Mai.

Theo Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, chỉ trong tháng 12, chính phủ nước này đã thu được hơn 54,4 tỷ baht (1,6 tỷ USD) từ du lịch, tăng 44% so với một năm trước đó, phần lớn đến từ việc kéo dài thời gian về đêm và sự kiện đếm ngược mừng năm mới.

Sanga Ruangwattanakul, Chủ tịch hiệp hôi doanh nghiệp Khaosan, một địa điểm giải trí về đêm nổi tiếng tại Bangkok, cho biết: “Việc kéo dài hoạt động về đêm đang đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ ngành du lịch cuối năm”.

Thống đốc tỉnh Sophon Suwannarat cho biết thị trấn ven biển Phuket về đêm đã trở nên sôi động hơn nhờ sự quay trở lại của khách du lịch.

Ông cho biết gần đây, khoảng 50.000 khách du lịch, phần lớn là khách nội địa, đã đến Phuket trên hơn 300 chuyến bay/ngày.

“Chúng tôi kỳ vọng Phuket có thể kiếm được khoảng 300 tỷ baht (8,5 tỷ USD) trong năm nay, quay trở lại mức như trước đại dịch Covid-19” – Ông Sophon trả lời trước báo giới.

Tại thị trấn bãi biển nổi tiếng Pattaya, tỷ lệ lấp đầy của các khách sạn đã lên đến 90% khi 320.000 khách du lịch đến vui chơi tại các địa điểm tổ chức lễ đếm ngược, với ước tính tổng số tiền chi tiêu lên đến 2,6 tỷ baht (74 triệu USD) chỉ trong ngày lễ cuối năm này.

Thị trưởng Poramet Ngampichet cho biết: “Việc kéo dài thời gian mở cửa đã giúp tăng doanh thu các quán rượu và địa điểm giải trí về đêm lên 50% trong thời gian cuối năm”.

Các quan chức ngành du lịch cho biết thời gian hoạt động về đêm dài hơn sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch, đặc biệt là trong các dịp lễ dài như Tết Nguyên Đán, khi Thái Lan đạt muc tiêu thu hút nhiều khách du lịch đến từ Trung Quốc hơn.

Một quan chức tại Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết: “Chúng tôi dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc từ Hồng Kông, Đài Loan, Singapore và Malaysia đến tận hưởng Tết Nguyên Đán tại Thái Lan”.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đang phụ thuộc rất nhiều vào du lịch khi ngành này chiếm đến 18% tổng sản phẩm quốc nội. Chính phủ đang tìm mọi cách để vực dậy các doanh nghiệp du lịch sau đại dịch Covid-19, trong đó bao gồm miễn thị thực cho khách du lịch Trung Quốc.

Nhờ những nỗ lực của chính phủ, Thái Lan đã đón 28 triệu khách du lịch nước ngoài vào năm 2023, đạt mục tiêu 25 -28 triệu khách du lịch đã đặt ra hồi đầu năm.

Năm quốc gia có nguồn du khách hàng đầu đến Thái Lan là Malaysia (4,4 triệu người), Trung Quốc (3,4 triệu người), Hàn Quốc (1,6 triệu), Ấn Độ (1,5 triệu) và Nga (1,4 triệu).

Tuy nhiên, con số 28 triệu vẫn thấp hơn nhiều so với 39 triệu khách du lịch nước ngoài mà đất nước chùa Vàng đã đón vào năm 2019, trước thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát.