Kết quả Asiad 19 ngày 2/10:Việt Nam giành 1 HCĐ, Bùi Thị Thu Thảo thất bại

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành 1 tấm HCĐ từ môn Kurash. Ở môn Điền kinh, Nguyễn Thị Oanh và Bùi Thị Thu Thảo đều thất bại.

Ngày 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài 9 môn: Bắn cung, Canoe Sprint, Cử tạ, Cầu lông, Cầu mây, Cờ vua, Điền kinh, Kurash và Roller. Niềm hi vọng đặt vào Cử tạ khi Hoàng Thị Duyên, Quàng Thị Tâm thi đấu chung kết hạng cân 59kg.

Tuy nhiên, ở phần thi cử giật, Hoàng Thị Duyên không thành công trong cả 3 lần nâng mức tạ 93kg khiến đô cử của Việt Nam sớm phải dừng bước tại Asiad 19. Trong khi đó, Quàng Thị Tâm nâng thành công mức 92kg ngay trong lần đầu ở phần cử giật. Tuy nhiên ở hai lần nâng mức tạ 95kg, đô cử Việt Nam đều không thành công và không thể chấp huy chương.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thất bại ở nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: Bùi Lượng.
Nguyễn Thị Oanh tiếp tục thất bại ở nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật nữ. Ảnh: Bùi Lượng.

Đoàn Thể thao Việt Nam chờ đợi nhất vào màn trình diễn ở môn Điên kinh khi Nguyễn Thị Oanh, Bùi Thị Thu Thảo tranh tai. Sau khi thất bại ở nội dung 1.500m nữ, Nguyễn Thị Oanh bước vào tranh tài ở nội dung 3.000 vượt chướng ngại vật nữ. Với thành tích 9 phút 57,13 giây, Nguyễn Thị Oanh chỉ về thứ 6 trong 7 VĐV tham dự và không giành huy chương. Dù không giành huy chương, đây là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm nay khi hơn gần 40 giây khi cô vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5 (10 phút 34,37 giây). Tại Asiad 18 nội dung này, Nguyễn Thị Oanh giành HCĐ.

Bùi Thị Thu Thảo không thể bảo vệ thành công tấm HCV tại Asiad 19. Ảnh: Bùi Lượng.
Bùi Thị Thu Thảo không thể bảo vệ thành công tấm HCV tại Asiad 19. Ảnh: Bùi Lượng.

Ở nội dung nhảy xa, nhà vô địch Asiad 18 Bùi Thị Thu Thảo cũng không thể làm nên bất ngờ. Đáng chú ý, Bùi Thị Thu Thảo phạm quy 4/6 lần nhảy, nên không được tính kết quả lần nhảy thứ 1, thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Lần thực hiện thứ 3 có kết quả tốt nhất của Thu Thảo và đạt thành tích 6,09m. Thành tích này kém hơn so với khi Thu Thảo đoạt HCB SEA Games 32 với 6,13m. Chung cuộc, Thu Thảo xếp thứ 9, HCV nhảy xa nữ thuộc về VĐV người Trung Quốc Xiong Shiqi với thành tích 6,73m, VĐV Sojan Ancy (Ấn Độ) đoạt HCB có thành tích là 6,63m, HCĐ thuộc về Yue Nga Yan (Hong Kong) với thành tích 6,50m. Một VĐV Điền kinh khác là Trần Thị Nhi Yến không thể gây bất ngờ khi về đích cuối cùng với thành tích 23 giây 85 ở nội dung 200m nữ.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCĐ duy nhất đến từ môn Kurash trong ngày 2/10. Ảnh: Bùi Lượng.
Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCĐ duy nhất đến từ môn Kurash trong ngày 2/10. Ảnh: Bùi Lượng.

Niềm vui duy nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam đến từ môn Kurash. Võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh  đánh bại đối thủ Turkmenistan nhưng thua võ sĩ Zahra Bagheri (Iran) ở bán kết hạng cân 87kg nữ và giành HCĐ. Ngoài ra, cầu mây nữ Việt Nam cũng chắc chắn có được huy chương sau khi đánh bại Nhật Bản để có mặt ở bán kết.

Kết thúc ngày thi đấu 2/10, Đoàn Thể thao Việt Nam mới có được 1 HCV, 3 HCB và 13 HCĐ, xếp thứ 18 tại Asiad 19.