Kết quả vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao tại huyện Mỹ Đức

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2023, TP Hà Nội giao huyện Mỹ Đức hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 2 xã. Kết quả đến nay, địa phương này đã đạt vượt gấp đôi so với mục tiêu kế hoạch ban đầu đề ra.

Đổi thay ở 4 xã khó khăn

Nằm ở phía Bắc của huyện Mỹ Đức, xã Lê Thanh là một trong những địa phương có nhiều khó khăn nhất ngày mới bắt đầu xây dựng nông thôn mới. Cũng bởi vậy, cho mãi đến năm 2021, địa phương này mới hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trên cơ sở tiền đề có được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lê Thanh đã bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Gần 503 tỷ đồng đã được chính quyền địa phương huy động nhằm hiện thực hoá mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Trường THCS xã Lê Thanh (huyện Mỹ Đức) được đầu tư xây dựng khang trang, rộng đẹp.
Trường THCS xã Lê Thanh (huyện Mỹ Đức) được đầu tư xây dựng khang trang, rộng đẹp.

“Điều đáng mừng là công cuộc xây dựng nông thôn mới tại địa phương nhận được sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đến nay, bà con các thôn xóm đã đóng góp trên 21,2 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới nâng cao…” - Chủ tịch UBND xã Lê Thanh Phạm Trọng Của nói.

Với sự quan tâm, đầu tư lớn của TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức, diện mạo nông thôn mới của xã Lê Thanh đã có những đổi thay mạnh mẽ. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp ngày một đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ ngày một tốt hơn đời sống cho người dân.

Cùng với xã Lê Thanh, công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao cũng đang làm thay đổi diện mạo của 3 xã Phù Lưu Tế, An Mỹ và Đại Hưng. Dễ nhận thấy nhất là đường làng, ngõ xóm được đầu tư nâng cấp khang trang, rộng đẹp. Nhà dân có số, đường ngõ có tên. Cảnh quan môi trường được người dân quan tâm, chăm chút, sáng - xanh - sạch - đẹp…

Đường giao thông nông thôn tại xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức).
Đường giao thông nông thôn tại xã An Mỹ (huyện Mỹ Đức).

Công cuộc xây dựng nông thôn mới “luôn tiếp diễn”

Thực hiện kế hoạch của UBND huyện Mỹ Đức, chính quyền 4 xã tập trung rà soát các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại Quyết định số 3098/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, cả 4 xã đều bảo đảm 19 tiêu chí theo quy định; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản và có tình hình an ninh, chính trị ổn định.

Ngày 4/1/2024, đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực tế, chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 4 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế và Đại Hưng. Thành viên đoàn đã xem xét hồ sơ, tài liệu minh chứng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những vấn đề mà mỗi địa phương cần lưu tâm.

Dù vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, tuy nhiên, 100% thành viên đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội thống nhất 4 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế và Đại Hưng đã đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định TP Hà Nội xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức).
Đoàn thẩm định nông thôn mới TP Hà Nội đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phù Lưu Tế (huyện Mỹ Đức).

“Với kết quả này, huyện Mỹ Đức đã vượt chỉ tiêu theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Trước đó, TP giao huyện Mỹ Đức hoàn thành 2 xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023…” - Trưởng phòng Kinh tế huyện Mỹ Đức Trần Anh Tuấn thông tin.

Theo ông Ngọ Văn Ngôn - Phó Chánh văn phòng chuyên trách, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, thành quả đạt được của 4 xã An Mỹ, Lê Thanh, Phù Lưu Tế và Đại Hưng là rất đáng khích lệ. Nói vậy là bởi đây đều là những địa phương có xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới thấp.

“Có thể nói, các địa phương đã vượt khó vươn lên để có được thành quả hôm nay. Ở đó, bên cạnh nỗ lực, cố gắng của các cấp uỷ, chính quyền, còn phải kể tới những đóng góp tích cực, quan trọng của các tầng lớp nhân dân…” - ông Ngọ Văn Ngôn nói thêm.

Nhấn mạnh “kết quả thẩm định dù đạt hay không đạt thì công cuộc xây dựng nông thôn mới vẫn sẽ tiếp diễn”, ông Ngọ Văn Ngôn đề nghị chính quyền 4 xã tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ của TP Hà Nội và huyện Mỹ Đức, quan tâm bố trí nguồn lực để tiếp tục nâng cao các tiêu chí; phấn đấu đưa địa phương sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. 

 

Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân 4 xã: Lê Thanh, An Mỹ, Phù Lưu Tế và Đại Hưng đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Thu nhập của người dân ngày một tăng, hiện đạt trên dưới 70 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm dần qua từng năm, hiện đều còn dưới 1%.