Phú Quốc:

Khách quốc tế hào hứng đón năm mới trên đảo ngọc

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng khách quốc tế đến Phú Quốc ngày càng đông, trong khi lượng khách nội địa vẫn dè chừng và nhỏ giọt chưa có dấu hiệu tăng. Nhiều khách sạn từ 4 sao trở lên tăng mạnh, có khách sạn đã hết công suất từ nhiều ngày trước.

Khách quốc tế tăng mạnh

Ghi nhận của phóng viên, những ngày đầu năm mới, các tuyến đường chính trên địa bàn TP Phú Quốc rất đông lượng khách quốc tế, trong khi khách nội địa vẫn thưa thớt. Chưa có dấu hiệu tăng như những năm trước đó.

Khách quốc tế được tư vấn tour khi đến Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách quốc tế được tư vấn tour khi đến Đảo Ngọc. (Ảnh Hữu Tuấn)

Ông Nguyễn Vũ Khắc Huy – Tổng Giám đốc Công ty TNHH du lịch Vina Phú Quốc cho biết: Lượng khách quốc tế đến Phú Quốc những ngày Tết Nguyên đán rất đông, lượng khách đông so với thời điểm trước dịch Covid -19. Lượng khách nội địa đặt tour ít, chỉ những gia đình hoặc nhóm nhỏ.

Theo đại diện những khách sạn lớn tại Phú Quốc cho biết, công suất trong dịp Tết Nguyên đán năm nay tăng mạnh so với năm trước, đặt biệt là khách quốc tế tăng đột biến. Khách nội địa đặt phòng chỉ chiếm 1/3 công suất phòng. Trong khi những khách sạn từ 3 sao trở xuống, công suất phòng vẫn chưa có dấu hiệu tăng đáng kể, vẫn chủ yếu là khách quốc tế.

Những hành khách đến từ Đài Loan lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến đầu năm mới, mong một năm làm ăn phát đạt, giàu sang. (Ảnh Hữu Tuấn)
Những hành khách đến từ Đài Loan lựa chọn Phú Quốc làm điểm đến đầu năm mới, mong một năm làm ăn phát đạt, giàu sang. (Ảnh Hữu Tuấn)

Hiện tại Sân bay Quốc tế Phú Quốc đang đón những chuyến bay đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như: Thái Lan, Malaysia, Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Cộng hòa Czech, Ba Lan, Mỹ, Mông Cổ… Bên cạnh đó, Vietjet Air mở đường bay giữa Phú Quốc - Đài Loan, tần suất khai thác 7 chuyến khứ hồi/ngày tạo thêm nhiều cơ hội cho du lịch địa phương.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, trong những ngày Tết số chuyến bay đến Phú Quốc có tăng so với trước đó. Cụ thể: ngày 9/2 (30 Tết) 39 chuyến; 10/2 (Mùng 1 Tết) 37 chuyến; 11/2 (Mùng 2 Tết) 39 chuyến; 12/2 (Mùng 3 Tết) 44 chuyến; 13/2 (Mùng 4 Tết) 41 chuyến bay.

Ông Hà Tuấn Minh – Giám đốc Công ty TNHH LHQT Việt Nam Winner cho biết; lượng khách quốc tết đến Phú Quốc trong dịp Tết tăng đột biến, nhiều chuyến bay từ các nước đến Phú Quốc đón ngày đầu năm mới, tạo bước chuyển biến mới cho du lịch Đảo Ngọc.

Khách quốc tế hào hứng đón Tết Việt Nam

Chia sẻ với phóng viên, một khách du lịch đến từ Nga cho hay, đây là lần đầu đón Tết tại Phú Quốc, không khí đêm giao thừa thật ấn tượng, nhất màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới, chúc các bạn Việt Nam nói chung, Phú Quốc nói riêng năm mới an khang thịnh vượng. Happy New Year!

Khách quốc tế hào hứng đón giao thừa tại Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)
Khách quốc tế hào hứng đón giao thừa tại Phú Quốc. (Ảnh Hữu Tuấn)

Ông HUANG/YU-CHEN, một du khách đến từ Đài Loan sáng ngày Mùng 1 Tết cho biết, gia đình chúng tôi chọn Phú Quốc làm điểm đến du lịch đầu năm mới, bởi vì thời tiết ở đây rất tốt cho nghỉ dưỡng, cảnh đẹp, không khí trong lành, gia đình chúng tôi ai cũng ưa thích.

Sau khi được tư vấn tour khách hào hứng chụp ảnh đầu năm mới với công ty lữ hành. (Ảnh Hữu Tuấn)
Sau khi được tư vấn tour khách hào hứng chụp ảnh đầu năm mới với công ty lữ hành. (Ảnh Hữu Tuấn)
 

Trước đó, ngày 9/2 (tức 30 Tết) Phú Quốc đón tàu đón Tàu du lịch Aida Bella cập cảng mang theo 1979 du khách Châu Âu đến với Đảo Ngọc đúng dịp Tất niên, hơn 90% là du khách quốc tịch Đức. Ngày 2/2, đón tàu Costa Serena khởi hành từ Laem Chabang (Thái Lan) cập cảng Dương Đông, đưa 1.083 du khách đến tham quan Đảo Ngọc.

“Tôi từng đi du lịch nhiều nơi trên thế giới, khi đến Phú Quốc tôi thật sự bất ngờ, ở đây biển rất đẹp, thích hợp cho việc nghỉ dưỡng. Đến Phú Quốc đúng vào dịp Tết Nguyên đán tôi càng thích hơn với phong tục đón Tết cổ truyền của các bạn. Đặc biệt là màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới đêm giao thừa, thật thú vị và ấm áp. Tôi chúc các bạn năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Happy New Year” ông Moritz cho hay.

Bà Nguyễn Thị Bích Diệu – Giám đốc Công ty TNHH Đồng Nội Phú Quốc cho biết, nhiều du khách quốc tế đến Phú Quốc đúng dịp Tết Nguyên đán đều khẳng định Tết cổ truyền người Việt Nam thật đặc biệt và ấn tượng. Ai cũng hào hứng chờ đón thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới và những lời chúc tốt đẹp đầu năm.