Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn của Thành ủy Hà Nội

Hồng Thái - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/6, tại Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quy hoạch nguồn chức danh bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Các đại biểu và học viên làm lễ chào cờ tại lễ khai giảng
Các đại biểu và học viên làm lễ chào cờ tại lễ khai giảng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức từ ngày 12/6 đến ngày 24/6. Tham gia lớp học có 208 học viên là cán bộ quy hoạch nguồn bí thư, phó bí thư quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại lớp học, các học viên sẽ được các giảng viên của các học viện, viện nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học và các cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo của các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo thành phố truyền đạt, trao đổi, thảo luận 18 chuyên đề thiết thực, bổ ích về kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành thực tiễn.

Ngoài ra, các học viên được tham dự các buổi nghiên cứu, khảo sát thực tế tại địa phương, đơn vị thuộc thành phố (dự kiến tại Quận ủy Hoàn Kiếm, huyện ủy Đông Anh và Hoàng thành Thăng Long).

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ khai giảng
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến cho biết, đối với Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đặt nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020-2025 là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thành ủy đã tổ chức bồi dưỡng cho 91 cán bộ quy hoạch nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 706 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bồi dưỡng cho hơn 1.000 bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn… Qua đó, đội ngũ cán bộ có bước trưởng thành, phát triển về nhiều mặt; chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác được nâng lên, từng bước ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Quang cảnh lớp học
Quang cảnh lớp học

“Lớp bồi dưỡng của chúng ta tiếp tục được tổ chức theo đúng kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng của Thành ủy năm 2023. Hoàn thành các nội dung của lớp học sẽ góp phần giúp các đồng chí hình thành tầm nhìn và tư duy chiến lược; đồng thời giúp trang bị cho các đồng chí những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn và kỹ năng công tác, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý; rèn luyện đạo đức, tác phong, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Để lớp bồi dưỡng đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban quản lý lớp học phải phân công trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo tiến độ, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung, chương trình học tập; công tác tổ chức, quản lý lớp học phải nghiêm túc, chặt chẽ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương...

Các học viên tham gia lớp học
Các học viên tham gia lớp học

Đối với các học viên, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ yêu cầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong học tập; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương lớp học, chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong suốt thời gian học tập; tiếp thu, học tập các kiến thức, kỹ năng mà giảng viên truyền đạt. Cùng đó, các học viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu trong rèn luyện, phấn đấu, trau dồi bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác và năng lực thực tiễn.

“Ngoài ra, các học viên phải vận dụng, phát huy hiệu quả những kiến thức, kỹ năng được trang bị từ khóa học và kinh nghiệm thực tiễn phong phú được tổng kết, đúc rút trong quá trình công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề mới và khó nảy sinh từ thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.